Bắc Giang: Nhiều xe quá tải từ trạm trộn bê tông đến khu công nghiệp

Hằng ngày, nhiều xe bồn quá tải từ trạm trộn bê tông đến phục vụ các khu công nghiệp tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Nhiều xe bồn vận chuyển bê tông quá tải, không biển kiểm soát.

Chở quá tải, không biển kiểm soát

Tại xã Quang Châu (huyện Việt Yên) những ngày gần đây có nhiều xe bồn vận chuyển bê tông thương phẩm từ trạm trộn đến phục vụ các dự án tại khu công nghiệp. Nhiều xe trong số này không có biển kiểm soát.

Hầu hết các xe đều xuất phát từ 5 trạm trộn bê tông của Công ty Xây dựng Việt Đức (TNHH) ở thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu. Đơn cử, lúc 16 giờ 50 phút ngày 23/10, xe BKS 99C-191.64 có tổng trọng tải được niêm yết trên cửa xe là 24 tấn nhưng tại điểm cân kiểm tra tải trọng trước khi xuất trạm lên đến 36,5 tấn. Tương tự, xe BKS 99C-191.46 cũng vận chuyển bê tông với tổng trọng lượng 36,55 tấn, vượt 12 tấn so với quy định.

Ghi nhận, chỉ trong nửa buổi chiều 23/10, khoảng 40 lượt xe chở hàng đi ra từ trạm bê tông trên, tất cả đều có trọng tải từ 36 đến 42 tấn, quá hơn 100% so với trọng tải cho phép của xe.

Việc các xe bồn chở hàng quá tải, nối đuôi nhau lưu thông trên đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và các tuyến đường trong khu công nghiệp, nơi có hàng chục nghìn người lao động và phương tiện lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông.

Sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm

Hầu hết xe đều xuất phát từ các trạm trộn tại Công ty Xây dựng Việt Đức (TNHH).

Trước việc nhiều xe vận chuyển bê tông không có biển số sau theo quy định, một số lái xe cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý vi phạm, nhất là đẩy mạnh lắp đặt camera giám sát, trích xuất dữ liệu để xử phạt nguội các hành vi vi phạm về an toàn giao thông.

Do đó, để tránh việc bị phạt "nguội" trên đường, nhiều chủ xe và tài xế đã che lấp, làm mờ biển kiểm soát, thậm chí tháo hẳn biển kiểm soát phía sau xe để trốn tránh việc kiểm tra, xử lý qua hệ thống dữ liệu camera giám sát giao thông.

Tình trạng này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông cao.

Theo đại diện lãnh đạo Công ty Xây dựng Việt Đức, Công ty được cấp phép xây dựng 5 trạm trộn bê tông tại dự án trên. Tuy nhiên, đơn vị chỉ điều hành một trạm, bốn trạm còn lại là của các doanh nghiệp đối tác đến xây dựng, vận hành và hạch toán kinh tế riêng nên Công ty Xây dựng Việt Đức không nắm bắt được hết.

Vị lãnh đạo này cũng thừa nhận việc các xe hiện nay đều đang chở hàng quá tải trọng cho phép với lý do năm nay ít việc, các doanh nghiệp đều gặp khó khăn nên tận dụng tối đa công năng vận chuyển và trọng tải của xe.

Hầu hết các xe đều chở bê tông thương phẩm quá tải.

Hơn nữa, trước đây Công ty đã đầu tư gần 6 tỷ đồng nâng cấp đoạn đê sông Cầu trên địa bàn nên việc chở hàng quá tải như trên gần như không làm ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông.

Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Việt Yên cho biết, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp chở hàng quá tải tại các trạm trộn bê tông trên, kiên quyết lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo Báo Giao thông

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/an-toan-giao-thong/414122/bac-giang-nhieu-xe-qua-tai-tu-tram-tron-be-tong-den-khu-cong-nghiep.html