Bắc Giang: Làm rõ hai đối tượng cướp giật điện thoại

Ngày 17/10, Công an TP Bắc Giang (Bắc Giang) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Lương (SN 1988) trú tại thôn Bình Minh và Lương Văn An (SN 1997) trú tại thôn Đông La, cùng xã Quế Nham (Tân Yên) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Trần Đức Lương.

Trước đó, chị Trịnh Thị H (SN 2000), trú tại thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang trình báo: Tối 5/10, chị đi từ Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên) về nhà bằng xe đạp điện theo đường gom quốc lộ 1A.

Khi đi đến thôn Song Khê 2, xã Song Khê (TP Bắc Giang), thấy có chuông điện thoại nên chị H rút điện thoại ra nghe, bất ngờ từ phía sau có hai nam giới đi cùng nhau trên một chiếc mô tô cùng chiều giật điện thoại và chạy mất. Điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 Promax, màu đen, đã qua sử dụng, trị giá khoảng 23 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh; rà soát các đối tượng, đầu mối để tìm thủ phạm.

Đối tượng Lương Văn An.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 14/10, Công an TP Bắc Giang triệu tập Lương và An. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận do cùng nghiện ma túy, không có tiền tiêu nên Lương rủ An đến Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng (TP Bắc Giang) để cướp giật điện thoại của công nhân hoặc người đi đường, bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận tối hôm đó còn cướp giật một điện thoại di động Iphone XS Max của một phụ nữ khác cũng tại khu vực đường gom quốc lộ 1A.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp, Phó trưởng Công an TP Bắc Giang khuyến cáo người dân không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện giao thông để bảo đảm an toàn.

Nếu phải sử dụng điện thoại thì dừng lại, đỗ gọn vào lề đường nhưng không đứng ở khu vực vắng vẻ, ít người qua lại, thiếu ánh sáng, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng cướp giật.

Khi tham gia giao thông không treo túi xách ở tay lái xe hoặc giỏ xe, hạn chế đeo trang sức có giá trị (khuyên tai, vòng vàng, dây chuyền…) đề phòng cướp giật, gây mất an toàn cho bản thân và người khác.

Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/413519/bac-giang-lam-ro-hai-doi-tuong-cuop-giat-dien-thoai.html