Bắc Giang: Khai hội Xuân chùa Bát Nhã (Bình Long)

Nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024, sáng 24/2 (tức ngày 15 tháng Giêng), UBND huyện Lục Nam tổ chức Lễ khai hội Xuân chùa Bát Nhã (hay còn gọi là Bình Long). Dự lễ khai hội có đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo huyện Lục Nam và đông đảo du khách thập phương.

Các đại biểu và du khách thực hiện nghi lễ dâng hương.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Bát Nhã cùng lãnh đạo huyện Lục Nam đã thỉnh chuông, đánh trống khai hội và cùng các đại biểu, chư tôn, đức tăng ni, nhân dân xã Huyền Sơn, du khách thập phương thực hiện nghi lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái, dân an.

Chùa Bát Nhã tọa lạc trên đỉnh núi Bát Nhã, dãy núi Huyền Đinh thuộc thôn Chùa, xã Huyền Sơn (Lục Nam). Ngôi chùa được truyền tụng là một trung tâm phật giáo, danh nam cổ tự dưới thời Lý, Trần có quan hệ mật thiết với chùa Vĩnh Nghiêm và thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Do điều kiện thời gian và chiến tranh tàn phá nên chùa cổ hiện nay chỉ còn là phế tích.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Nhằm thực hiện dự án "Đầu tư phục dựng các di tích theo con đường Hoằng dương Phật pháp của Phật hoàng Trần Nhân Tông", năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức khai quật khảo cổ học tại địa điểm chùa cổ Bát Nhã. Tại đây, đã tìm thấy dấu tích và mặt bằng kiến trúc chùa cổ Bát Nhã qua các thời Trần, Lê Trung Hưng và thời Nguyễn.

Sau một thời gian thực hiện khảo sát, quy hoạch, thiết kế và thi công phục dựng giai đoạn I các hạng mục công trình, hiện chùa Bát Nhã được xây dựng trên diện tích khuôn viên khoảng 9.000 m2 gồm: Điện chính chùa, nhà tăng đường, nhà khách, khu trưng bày và một số công trình phụ trợ.

Du khách thập phương đến dự khai hội chùa Bát Nhã.

Việc phục dựng, khôi phục, duy tu, tôn tạo chùa cổ Bát Nhã nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, kết nối chặt chẽ với các di tích như: Côn Sơn - Kiếp Bạc, khu di tích Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm… tạo thành con đường di sản của Phật giáo Trúc Lâm, đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân địa phương và du khách ở khắp mọi miền đất nước.

Lễ hội Xuân chùa Bát Nhã cũng góp phần bảo tồn, tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, di sản đặc sắc của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử gắn với con đường Hoằng dương Phật pháp.

Được biết, Lễ hội chùa Bát Nhã diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 23-24/2.

Tin, ảnh: Vân Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/tuan-van-hoa-du-lich-bac-giang-2024/419767/bac-giang-khai-hoi-xuan-chua-bat-nha-binh-long-.html