Bắc Giang đến hạn còn 8 vụ vi phạm đê điều chưa xử lý xong

Thông tin từ cơ quan chuyên môn tỉnh Bắc Giang, đến ngày 14/8, các địa phương có đê đã xử lý xong 24/32 vụ vi phạm về đê điều theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Công văn số 970 ngày 11/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, trước ngày 30/6/2022, các địa phương có đê (trừ huyện Sơn Động, Lục Ngạn và Yên Thế) phải xử lý dứt điểm 109 trường hợp vi phạm, trong đó có 65 trường hợp vi phạm về đê điều, còn lại vi phạm về bến, bãi chất tải, kinh doanh vật liệu xây dựng. Đến hết tháng 7/2022, các địa phương mới xử lý được 77/109 trường hợp.

Hộ ông Nguyễn Văn Đạt (bố là Nguyễn Văn Huấn) ở xã Mai Đình (Hiệp Hòa) tháo dỡ công trình vi phạm (xây mố cẩu sát mép sông).

Trước thực tế này, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu xử lý dứt điểm 32 vụ vi phạm còn lại xong trước ngày 15/8. Theo đó, các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động các chủ hộ tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Đến ngày 14/8 đã xử lý xong 24/32 vụ. Trong đó các huyện: Lục Nam, Hiệp Hòa và TP Bắc Giang đã xử lý xong. Số còn lại tập trung ở các huyện: Lạng Giang (4 vụ); Yên Dũng (2 vụ); Việt Yên và Tân Yên, mỗi địa phương còn 1 trường hợp.

Để giải quyết dứt điểm, UBND Việt Yên giao cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền cấp xã xây dựng phương án cưỡng chế đối với phần khung thép, mái tôn xây dựng trên hành lang đê của gia đình bà Nguyễn Thị Viễn, xã Tiên Sơn. UBND huyện Tân Yên có phương án cưỡng chế đối với hộ ông Nguyễn Văn Cường, xã Hợp Đức.

Đối với 4 lỗi vi phạm của hộ ông Nguyễn Văn Đông, xã Xuân Hương (Lạng Giang), do khu vực vi phạm nằm trên diện tích giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường Xuân Hương - Dương Đức nên sẽ xử lý khi thu hồi đất. Riêng 2 lỗi vi phạm của hộ ông Nguyễn Văn Thơm, xã Yên Lư (Yên Dũng), UBND huyện đang tìm phương án giải quyết bởi gia đình không còn nơi ở khác.

“Sau ngày 15/8, căn cứ báo cáo của các địa phương, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát, kể cả những vụ đã được xử lý từ trước. Nếu phát hiện trường hợp chưa được xử lý dứt điểm hoặc vi phạm tái diễn, chúng tôi sẽ tham mưu lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương”, ông Bùi Liên Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho biết.

Tin, ảnh: Sỹ Quyết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/389137/bac-giang-den-han-con-8-vu-vi-pham-de-dieu-chua-xu-ly-xong.html