Bắc bộ tiếp tục mưa rét, vùng núi rét đậm

Ngày 10/11, các tỉnh Bắc bộ tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 9-12 độ C. Mưa rào bao trùm khắp các khu vực trên cả nước. Không khí lạnh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng đến các tỉnh Quảng Bình-Thừa Thiên Huế. Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

Không khí lạnh tăng cường ở Bắc bộ và mở rộng ảnh hưởng đến Quảng Bình-Thừa Thiên Huế.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều tối 09/11, không khí lạnh đã được tăng cường bổ sung, tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ, gây mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đêm 9, rạng sáng 10/11, không khí lạnh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở các tỉnh Bắc bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du (bao gồm cả Hà Nội) phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 9-12 độ C. Ở Bắc bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Ở Vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trung tâm cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Tình trạng ngập lụt ven sông và các vùng trũng thấp ở Đăk Lăk giảm dần.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng ngày 10/11:

Phía tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 77 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 - 20, có nơi trên 21 độ C.

Phía đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ; vùng núi 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16 - 19, vùng núi 15-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ; phía Nam 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ, phía Nam 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm từ 77 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 - 19 độ C.

Phương Liên

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/bac-bo-tiep-tuc-mua-ret-vung-nui-ret-dam.html