Bắc Bộ, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng

Trong ngày hôm nay (21/9), mưa dông sẽ quay trở lại Bắc Bộ, trong đó vùng núi được dự báo là những nơi có mưa nhiều.

(Ảnh minh họa)

Mưa dông sẽ lan rộng ra khu vực Bắc Bộ, riêng các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang… sẽ có những điểm mưa to, đến rất to với lượng mưa từ 50 – 80mm, có nơi trên 100mm, đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc, gió giật.

Miền Trung, nắng nóng cục bộ chỉ còn diễn ra tại khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, một số nơi vùng núi vẫn ở mức 35 độ.

Tại Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa sẽ tăng cả về diện và lượng do chịu tác động cùng lúc gió Tây Nam hoạt động mạnh và dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua Nam Trung Bộ.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 21/9 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

PV

Nguồn Mặt Trận: http://tapchimattran.vn/thoi-su/bac-bo-nam-bo-tiep-tuc-co-mua-dong-tren-dien-rong-9834.html