Bắc Bộ có mưa khi đón không khí lạnh

Chiều 29/10, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C. Trong khi đó, miền Trung có mưa lớn liên tiếp 6 ngày, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết chiều 29/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Ngày 30-31/10, các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi có nơi 16-19 độ C. Khu vực Hà Nội từ chiều tối 29/10, có mưa rải rác, đêm thời tiết sẽ chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-21 độ C.

Nhiệt độ tại Hà Nội sẽ giảm về mức 19-20 độ C trong những ngày tới. Đồ họa: C.K.

"Đến ngày 1/11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C. Vùng núi có nơi trời rét, với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C. Một số vùng cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai) có thể dưới 15 độ C", cơ quan khí tượng cho hay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cũng cho biết từ ngày 30/10 đến 1/11, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to.

Ngày 1-4/11, ở các tỉnh từ Quảng Trị - Khánh Hòa có mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ đêm 30/10, trên các sông từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-5 m, ở hạ lưu từ 1-3 m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp các tỉnh trên.

Thắng Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bac-bo-co-mua-khi-don-khong-khi-lanh-post693556.html