BABYMONSTER ra mắt với 'Batter Up': Thiếu điểm nhấn, MV như tổng hợp từ tiền bối

'Batter Up' không phải một bài hát quá tệ, nhưng không đủ đô để làm ca khúc chào sân cho nhóm giữa bối cảnh hiện tại của K-Pop. Phần MV nhạt nhòa, rối rắm và mang cảm giác bản sao của tiền bối như BLACKPINK hay TREASURE.

MV Batter Up được phát hành vào đúng 0 giờ ngày 27/11, đánh dấu màn chào sân chính thức của nhóm nữ thế hệ mới nhà YG. Phong cách Hip-Hop, concept girl crush là hai yếu tố thấy rõ nhất từ Batter Up từ chất nhạc tới MV. Chất giọng của BABYMONSTER được phô diễn đẹp, nhất là phần rap đặc biệt ấn tượng.

Batter Up sở hữu phần beat, đặc biệt là đoạn drop sôi động, bắt tai khiến khán giả có thể "quẩy" theo.

Nhưng Batter Up không đủ sức để là bài hát "chủ chiến" cho nhóm ra mắt. Giữa lúc girl group đang rất được lòng quốc dân. Các nhóm nữ tới từ công ty lớn nhỏ đều cho ra mắt concept mới lạ, hợp trào lưu hay khác biệt để thu hút công chúng. Nhưng BABYMONSTER lại không tạo được nét riêng. Từ nhạc tới MV đều khiến người nghe liên tưởng tới những nhóm nhạc tiền nhiệm của YG Ent như BLACKPINK, TREASURE hay 2NE1. Nhưng kể cả được coi là "bản sao", mọi thứ đều được làm rất khuôn mẫu, hời hợt hơn.

Đầu tiên là phần nghe, Batter Up từ beat, cấu trúc tới nhịp điệu đều là cách làm quen thuộc của YG. Điệp khúc là một từ lặp đi lặp lại và kết lại bằng một đoạn drop sôi động dễ nhảy theo.

MV của Batter Up là dạng đóng hộp, nhưng bối cảnh không được đầu tư quá nhiều như tiền bối. Knet thậm chí còn chê bai "trông MV như bản hết tiền của BLACKPINK hay TREASURE".

Vũ đạo của Batter Up được phô diễn kha khá trong MV, nhưng không gây được ấn tượng.

"Cảm giác bài này tung ra mà không gắn thêm cái tên gì vào thì nhóm sẽ y hệt idol đến từ công ty tầm trung bình thường."

"Có khi nào không phải do Teddy sản xuất nên BABYMONSTER mới thành thế này không?"

"Bài này thường quá. Dù là công ty lớn chọn một bài dở tệ thì ít nhất phần nhìn cũng phải có gì đó đặc biệt, nhưng thế này thì vô vọng."

"Thấy mấy bé cũng xinh, xem MV chỉ thấy vậy thôi, nhạc cũng không hợp nghe không hết bài luôn, nghe hết đoạn rap rồi thôi."

Một số bình luận của cư dân mạng.

Trên diễn đàn Blind, một tài khoản được cho là nhân viên của YG cho biết MV của BABYMONSTER bị chê và trông nhàm chán do không có sự chỉ đạo từ giám đốc sáng tạo. Chiến lược quảng bá cho BABYMONSTER từ YG Ent còn gây tranh cãi lớn khi tuyên bố nhóm không có showcase hay họp báo ra mắt.

Thành công bùng nổ của 2NE1 và BLACKPINK lẫn bệ đỡ là một trong những ông lớn sừng sỏ của K-Pop, màn ra mắt của BABYMONSTER nhận được kỳ vọng cao. BABYMONSTER cũng mang gánh nặng sẽ gồng gánh YG trong trường hợp BLACKPINK "đứt gánh" với công ty. Vì thế, công chúng kỳ vọng nhiều hơn vào tính đột phá và chất riêng của các cô gái.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/babymonster-ra-mat-voi-batter-up-thieu-diem-nhan-mv-nhu-tong-hop-tu-tien-boi-post1590250.tpo