Ba vụ mất tích kỳ bí nổi tiếng lịch sử Trung Quốc

Trong lịch sử Trung Quốc, Tây Thi, Lão Tử... là những nhân vật nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn. Không những vậy, họ còn biến mất bí ẩn khỏi lịch sử. Không ai biết những nhân vật này có kết cục như thế nào.

Một nhân vật nổi tiếng lịch sử Trung Quốc được nhiều người biết đến là Lão Tử. Theo một số ghi chép, Lão Tử có họ Lý tên Nhĩ, tự là Đam. Một số người còn cho rằng, ông có tên hiệu là Bá Dương. Ông là nhà triết học, nhà tư tưởng học vĩ đại và là người sáng lập Đạo gia.

Lão Tử được hoàng đế nhà Đường truy phong là thủy tổ họ Lý. Tuy nhiên, không ai biết ông có kết cục như thế nào. Một số giai thoại kể rằng, Lão Tử sống thọ 101 tuổi rồi qua đời.

Lão Tử được hoàng đế nhà Đường truy phong là thủy tổ họ Lý. Tuy nhiên, không ai biết ông có kết cục như thế nào. Một số giai thoại kể rằng, Lão Tử sống thọ 101 tuổi rồi qua đời.

Tương tự Lão Tử, đại mỹ nhân Tây Thi có kết cục bí ẩn. Tên thật là Thi Di Quang, Tây Thi sống vào cuối thời Xuân Thu, nổi tiếng với vẻ đẹp “chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn”. Theo các sử liệu, Tây Thi là mỹ nhân khiến Ngô Vương Phù Sai đánh mất giang sơn và cả tính mạng.

Sau khi nước Ngô diệt vong và Phù Sai chết, số phận của Tây Thi là một ẩn số. Một số giai thoại kể rằng, đại mỹ nhân này đã bỏ trốn cùng người yêu là Phạm Lãi rồi sống mai danh ẩn tích.

Thế nhưng, dân gian đồn đại rằng nàng đã bị dìm chết dưới sông hoặc có thể đã tự sát để đi theo hầu hạ Phù Sai ở thế giới bên kia.

Từ Phúc là nhân vật nổi tiếng sống dưới thời Tần Thủy Hoàng. Là người học rộng tài cao, thông hiểu y học, thiên văn, hàng hải..., ông đã dâng tấu lên nhà vua nói về việc trên biển có 3 ngọn núi tiên là: Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Những nơi này có thần tiên sinh sống.

Do đó, Từ Phúc được Tần Thủy Hoàng tin tưởng, giao trọng trách đi tìm thuốc trường sinh. Theo đó, ông dẫn theo hàng ngàn nam thanh nữ tú và lương thực lên thuyền ra khơi để tìm gặp thần tiên, giúp Vua Tần đạt được giấc mộng trường sinh bất tử. Thế nhưng, Từ Phúc và con tàu đó không bao giờ trở về. Số phận của ông trở thành một ẩn số lớn.

Một giả thuyết cho rằng, con thuyền chở Từ Phúc và hàng ngàn người đã gặp nạn thảm khốc khi đi tìm vùng đất của thần linh. Theo đó, tất cả chết trên biển.

Tuy nhiên, giả thuyết khách suy đoán có thể Từ Phúc và những người đi cùng đã đặt chân đến một vùng đất trù phú, phong cảnh hữu tình nên quyết định ở lại. Thậm chí, một quan điểm cho rằng có thể Từ Phúc đã đến Nhật Bản và sống ở đó cho đến khi qua đời. Tất cả đều dừng lại ở giả thuyết. Đến nay, giới nghiên cứu vẫn chưa thể giải mã số phận của Từ Phúc sau khi lên thuyền ra khơi.

Mời độc giả xem video: Đồng Nai: Huy động hơn 100 người tìm kiếm bé trai 4 tuổi mất tích. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ba-vu-mat-tich-ky-bi-noi-tieng-lich-su-trung-quoc-1860598.html