Bà Trương Mỹ Lan nói về quan hệ giữa mình với đại gia Nguyễn Cao Trí

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Cao Trí thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, còn bị cáo Trương Mỹ Lan nói 'quan hệ của cả hai là chị em, bạn bè; khi bị bắt không biết xảy ra việc gì, nên sự việc chỉ là tai nạn'.

Ngày 11-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.

HĐXX xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí - người bị bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, số tiền 1.000 tỉ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Trình bày tại tòa, bị cáo Trí thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Bị cáo Trí khai mình và bà Lan có quan hệ từ cuối năm 2017. Trong quá trình này có giao dịch, hợp đồng và bị cáo Lan chuyển tiền nhiều đợt cho bị cáo và chỉ nhớ tóm gọn số tiền 817 tỉ đồng. Đến tháng 2-2021, cả hai ngồi lại đối chiếu, tính thêm một số chi phí thì thống nhất số tiền 1.000 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Cao Trí. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khi có thông tin bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bị cáo Trí đứng trước hoàn cảnh bối rối vì có 4 hợp đồng ký với hệ thống của bị cáo Lan. Trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng thời điểm đó, tách bạch khỏi hệ thống của Lan, bị cáo Trí sợ ảnh hưởng đến hệ thống của mình nên bị cáo đã thanh lí các hợp đồng.

Bị cáo nghĩ, khi giao dịch với mình thì bị cáo Lan để người khác đứng tên, nghĩa là bị cáo Lan không muốn công bố. Bị cáo cho rằng việc thanh lí hợp đồng là chủ quan và không làm thay đổi bản chất việc bị cáo đã nhận tiền của bị cáo Lan.

Sau đó, bị cáo Trí nghĩ lại và biết hành vi không đúng quy định pháp luật nên trước khi bị khởi tố đã nhiều lần đề nghị muốn trả lại tiền cho bị cáo Lan. Khi bị khởi tố, bị cáo Trí đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và vận động gia đình để trả lại tiền cho bị cáo Lan.

HĐXX hỏi thêm: “Những việc bị cáo làm để loại bỏ việc nhận 1.000 tỉ đồng từ bà Lan, những người liên quan có bàn bạc không?”

Bị cáo Trí khai: “Bị cáo không hề bàn bạc với những người liên quan như những người đứng tên cổ phần… Do nhiều việc nên một số cổ phần bị cáo đưa cho anh em đứng tên. Bị cáo không làm gì để anh em không tín nhiệm cả”.

Bà Trương Mỹ Lan - bị hại trong hành vi của bị cáo Nguyễn Cao Trí. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cạnh đó, bị cáo Trí gửi lời cảm ơn đến bà Trương Mỹ Lan khi đã có đề nghị HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo. “Yên tâm toàn bộ số tiền sẽ được khắc phục”, bị cáo Trí nói.

Bị cáo Trí mong muốn được tiếp tục khắc phục hậu quả. Vì tất cả tài khoản của bị cáo hiện đang bị phong tỏa và các bất động sản đang đứng tên vợ chồng bị cáo đủ để khắc phục phần hậu quả còn lại. Cạnh đó, một số doanh nghiệp đang nợ bị cáo trên 1.500 tỉ đồng, bị cáo mong muốn được CQĐT và HĐXX hỗ trợ thu hồi để khắc phục nhanh chóng.

Tại phiên tòa, HĐXX yêu cầu luật sư của bị cáo sẽ cố vấn pháp luật và làm đơn để bị cáo khắc phục hậu quả.

Bà Trương Mỹ Lan - bị hại trong hành vi của ông Nguyễn Cao Trí cũng trình bày, những điều bị cáo Trí khai là đúng.

“Quan hệ tôi và Trí là chị em, bạn bè. Khi tôi bị bắt không biết xảy ra việc gì, việc giữa tôi và Trí xảy ra thực sự là tai nạn. Xin cảm ơn CQĐT, VKS giải thích là tôi không vu khống Nguyễn Cao Trí. Hôm nay, Trí đã khắc phục và biết sai, tôi không có ý kiến gì”, bà Lan nói.

SONG MAI

HỮU ĐĂNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ba-truong-my-lan-noi-ve-quan-he-giua-minh-voi-dai-gia-nguyen-cao-tri-post779830.html