Ba Tơ ngày mới

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành và bàn giao công trình nâng cấp Khu Di tích Ba Tơ.

(Cadn.com.vn) - Chúng tôi hành quân vượt những cung đường đèo dốc, về với huyện miền núi Ba Tơ, quê hương Đội Du kích Ba Tơ anh hùng, tiền thân của LLVT Quân khu 5 ngày nay, nơi đã ghi dấu son lịch sử chói lọi trong mùa thu Cách mạng tháng Tám 1945 của dân tộc Việt Nam. Từng là nơi rừng thiêng nước độc, giờ đây Ba Tơ đang thay da đổi thịt mỗi ngày. Những trang đời tươi mới hiện diện trong mỗi nếp nhà của đồng bào các dân tộc nơi đây, trên những con đường liên thôn, liên xã mỗi ngày thêm mở ra rộng dài, trong nụ cười tươi rói của những em bé Hơ Rê rộn ràng bước và năm học mới…

Trung tâm huyện lỵ Ba Tơ - nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử của cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ trước đây, nay đã là một đô thị sầm uất. Khu vực Quảng trường, quần thể các di tích cách mạng, Nghĩa trang liệt sĩ được tu sửa, nâng cấp. Cùng với đó, khu đô thị mới Ba Vì, cụm công nghiệp Ba Động, các công trình: Quảng trường 11-3, cầu, đường, kè chống sạt lở... là những nét chấm phá ấn tượng trong bức tranh đầy sức sống của huyện trên đường đổi mới.

Đồng chí Võ Thanh An, Bí thư Huyện ủy Ba Tơ cho biết: Đảng ủy, chính quyền, quân và dân Ba Tơ luôn tự hào về quá khứ vinh quang. Trân trọng giá trị lịch sử truyền thống, cùng với duy trì có nền nếp hoạt động của Bảo tàng khởi nghĩa Ba Tơ, năm 1995, huyện đã đầu tư phục dựng các hạng mục công trình Khu di tích Ba Tơ; năm 2012 khánh thành Tượng đài khởi nghĩa Ba Tơ. Tháng 8-2014, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đầu tư hơn 5 tỷ đồng nâng cấp Khu di tích; năm 2015 hỗ trợ 660 triệu đồng xây dựng nơi thờ tự cho 28 đội viên của Đội Du kích Ba Tơ. Những năm qua, Khu di tích Ba Tơ luôn là điểm đến, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, quân, dân Khu 5 và cả nước, qua đó mỗi người thêm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng bất khuất của dân tộc, củng cố quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý, điều hành của chính quyền và "ý Đảng lòng dân" hòa quyện, huyện miền núi Ba Tơ hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ trên hành trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phấn đấu trở thành một "điểm nhấn" của hành lang kinh tế phía tây tỉnh Quảng Ngãi. Huyện đang đẩy mạnh hoạt động kêu gọi xúc tiến đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tài nguyên- môi trường được khai thác, sử dụng có hiệu quả. Hoạt động du lịch được chú trọng. Đời sống của bà con ngày càng được nâng lên. Nhân dân các dân tộc anh em càng vững tin vào công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng đất nước vững bước đi lên theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Làm việc với Ban CHQS huyện, Thượng tá chính trị viên Tống Phi Long khẳng định, tiếp nối truyền thống của Du kích Ba Tơ anh hùng, LLVT Ba Tơ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Khắc sâu sự cưu mang, đùm bọc của đồng bào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", làm công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, xây dựng nông thôn mới, sát cánh cùng đồng bào chiến thắng "giặc đói", chặn đứng bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân, tăng cường tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân-dân, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu anh hùng LLVTND và anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, năm 2015, tiếp tục được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba-H. Ba Tơ đã và đang khẳng định những bước tiến dài, vững chắc. Trên hành trình xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên dẫn đầu các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân H. Ba Tơ luôn kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, ý chí quyết chiến quyết thắng của Khởi nghĩa Ba Tơ, của Đội du kích Ba Tơ. Những thành tựu hôm nay càng thể hiện rõ tấm lòng sắt son, thủy chung của đồng bào đối với Đảng, với cách mạng trên vùng đất anh hùng.

LLVT H. Ba Tơ giúp dân xây dựng đường giao thông.

Ngọc Diệp

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_153713_ba-to-nga-y-mo-i.aspx