Bà Rịa - Vũng Tàu: Đường lớn đã mở

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh cho biết 'đường lớn đã mở' và mời gọi các doanh nhân, nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, gắn bó, và càng trân trọng hơn, tự hào hơn một khi chọn Bà Rịa- Vũng Tàu làm nơi để đầu tư.

Ngày 30-3, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 và xúc tiến đầu tư, với sự tham dự của gần 600 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đây được xem là sự kiện quan trọng khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc thực hiện Quy hoạch vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành và lãnh đạo các địa phương.

Quy hoạch tốt sẽ có nhà đầu tư tốt

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh cho biết địa phương đang được Trung ương tập trung đầu tư các dự án hạ tầng đồng bộ với qui mô lớn nhất từ trước tới nay và đang được khẩn trương xây dựng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trò chuyện cùng các doanh nghiệp tại Hội nghị

Ngày nay vai trò, vị thế của tỉnh được thể hiện rõ trong tiến trình phát triển của đất nước và đã khẳng định là một cực tăng trưởng quan trọng, với quy mô kinh tế (GRDP), đóng góp ngân sách Trung ương, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn nằm trong TOP 5 các tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa. GRDP bình quân trên đầu người của tỉnh cao nhất cả nước.

"Chúng tôi không chỉ dựa trên lợi thế tự nhiên mà còn mạnh dạn đột phá tạo ra sự khác biệt trong chiến lược phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu, đã hình thành ngành công nghiệp mới, đó là ngành công nghiệp hóa chất và ngành công nghiệp chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo - điện gió"- Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay.

Bí thư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng: "Quy hoạch tốt sẽ có không gian phát triển tốt, có không gian phát triển tốt sẽ có nhà đầu tư tốt, có nhà đầu tư tốt sẽ có dự án tốt". Vì vậy, công việc xây dựng và triển khai Quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Bà Rịa - Vũng Tàu cần tận dụng cơ hội này để kiến tạo mô hình phân bổ không gian phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn, làm mới những động lực tăng trưởng cũ và kiến tạo động lực phát triển mới, kết hợp thực hiện 3 đột phá chiến lược gồm đột phá về hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, đột phá về chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và đột phá về nâng cao năng lực quản trị công.

3 trục động lực, 4 trụ cột kinh tế

Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định mục tiêu là xây dựng tỉnh phát triển toàn diện, trở thành một trong những khu vực động lực phát triển quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, là trung tâm kinh tế biển quốc gia và nằm trong nhóm 5 địa phương phát triển kinh tế biển hàng đầu của cả nước. Đến năm 2030 cơ bản đủ tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương, cơ cấu đô thị đa trung tâm, kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức.

Duy trì vững chắc vị trí trong nhóm 10 địa phương có quy mô GRDP và tổng thu ngân sách nhà nước cao nhất cả nước; phát triển kinh tế hài hòa với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và bảo vệ môi trường…

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh khai mạc hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh

Để thực hiện mục tiêu tổng quát trên, trong Quy hoạch tỉnh đã xác định một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cần đạt đến năm 2030.

Cụ thể, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) không tính dầu khí tăng trưởng bình quân thời kỳ 2021-2030 khoảng 8,1-8,6%/năm, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 497 triệu đồng (tương đương 18.000-18.500 USD).

Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng năm 2030 đạt khoảng 56%; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 7%/năm. Cạnh đó, phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, đẩy nhanh phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn; tỉ trọng kinh tế số chiếm 35-37% GRDP.

Về định hướng phát triển, quy hoạch xác định 4 vùng chức năng gồm: vùng công nghiệp - cảng biển; vùng du lịch và đô thị biển; vùng nông nghiệp và cân bằng sinh thái; vùng biển và hải đảo.

Cảng biển Bà RỊa- Vũng Tàu ngày càng phát triển

Đồng thời, phát triển 3 trục kinh tế động lực gồm trục công nghiệp - cảng biển Cái Mép; trục công nghiệp - logistics dọc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; trục du lịch ven biển. Ngoài ra, có 4 trụ cột kinh tế gồm công nghiệp; kinh tế hàng hải, dịch vụ logistics; du lịch; Phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao gắn với phát triển hệ thống đô thị hiện đại.

Ngoài ra, quy hoạch còn định hướng phát triển hệ thống đô thị theo hướng xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tầm nhìn đến năm 2050, BR-VT là trung tâm kinh tế biển quốc gia; trung tâm dịch vụ hàng hải của khu vực Đông Nam Á, trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế, một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Vùng Đông Nam Bộ.

Phấn đấu đến năm 2030, BR-VT cơ bản đủ tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương, đóng vai trò là một cực phát triển quan trọng trong hệ thống đô thị của vùng Đông Nam Bộ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết quy hoạch sẽ mở ra không gian phát triển, tạo động lực đột phá mới để Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển mạnh mẽ trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển quốc gia với hệ thống logistics cảng biển, dịch vụ hàng hải quốc tế; trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế và là một trong những trung tâm năng lượng sạch, công nghiệp xanh có hàm lượng giá trị gia tăng cao.

"Người dân Bà Rịa - Vũng Tàu trong tương lai không xa sẽ được hưởng thụ các dịch vụ xã hội chất lượng cao; hệ thống an sinh xã hội đa tầng; sống trong môi trường trong lành, an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các giá trị, bản sắc văn hóa tốt đẹp được giữ gìn, phát huy" – Phó Thủ tướng chia sẻ tại hội nghị.

Tuy nhiên, để quy hoạch đi vào thực tiễn cuộc sống thì cần phải tổ chức thực thi hiệu quả. Theo Phó Thủ tướng, nhân tố quyết định thành công chính là tinh thần năng động, sáng tạo đổi mới sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp và vai trò của nhân dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, động lực, mục tiêu của sự phát triển và giám sát thực hiện bản quy hoạch này. Đặc biệt, cần rút ra các bài học phát triển của các đô thị biển để Bà Rịa- Vũng Tàu không chỉ là nơi đáng đầu tư, mà còn là nơi đáng sống, đáng trải nghiệm.

"Ngay sau hội nghị này, tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai và xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong quy hoạch. Rà soát, lập, điều chỉnh, triển khai các quy hoạch chi tiết, chuyên ngành, phân khu bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tỉnh. Công bố công khai, rộng rãi các quy hoạch, quảng bá xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội, đặc biệt là để nhân dân thực hiện quyền giám sát" - Phó Thủ tướng lưu ý.

Tin, ảnh: Ngọc Giang

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ba-ria-vung-tau-duong-lon-da-mo-196240330101720675.htm