Ba người sáng lập không còn quyền "sinh sát" ở YouTube

Ba người đàn ông Mỹ thuộc thế hệ 7X sáng lập trang web chia sẻ video hàng đầu thế giới - YouTube. Song không ai còn nắm "số phận" YouTube.

Ba người đàn ông Mỹ thuộc thế hệ 7X sáng lập trang web chia sẻ video hàng đầu thế giới - YouTube. Song không ai còn nắm "số phận" YouTube.

Chad Hurley (phải), Steve Chen (giữa) và Jawed Karim (phải) gặp nhau khi cùng là nhân viên Paypal, công ty chuyên cung cấp các dịch vụ thanh toán và chuyển tiền qua mạng Internet. Nguồn: Technologies.com

Bộ ba có ý tưởng xây dựng một trang web chia sẻ clip ở nhà Chen, khi họ không biết chia sẻ video vừa quay về bữa tiệc của mình ở đâu. Nguồn: Digital Trends.

Từ ý tưởng này, bộ ba định xây dựng trang web hò hẹn trực tuyến nhưng thất bại. Họ quyết định chuyển sang thiết kế trang web chia sẻ video trực tuyến và nhận được sự đầu tư ban đầu khoảng 12 triệu đôla Mỹ, vào năm 2005. YouTube phát triển mạnh mẽ và ngày càng phổ biến theo năm tháng. Một năm sau khi ra đời, công ty tuyên bố có 65.000 video và mỗi ngày có trên 100 triệu lượt xem. Nhìn thấy tiềm năng phát triển của trang web này, người khổng lồ Google đàm phán mua lại với giá 1,65 tỷ đôla Mỹ. Nguồn: Technologies.com

Chad Hurley, sinh năm 1977, là người thiết kế logo của PayPal và sau này tạo ra logo của YouTube. Khi còn nhỏ, anh có thiên hướng nghệ thuật. Tuy nhiên, sở thích này thay đổi theo thời gian. Vào trung học, Chad đam mê máy tính và truyền thông trực tuyến. Tuy nhiên, lại lấy bằng cử nhân ở lĩnh vực nghệ thuật. Sau khi bán đứa con tinh thần của mình cho Google, Chad chuyển dần từ vai trò giám đốc điều hành sang cố vấn vào năm 2010. Nguồn: Alchetron

Steven Chen, sinh năm 1978, là người Mỹ gốc Đài Loan. Chen từng làm cho Facebook trước khi thành lập YouTube. Anh tốt nghiệp đại học liên quan đến máy tính. Chen gặp người vợ Hàn Quốc của mình vào năm 2008 khi cô đang làm giám đốc marketing sản phẩm cho Google Korea. Chen trúng tiếng sét ái tình và cầu hôn sau đó không lâu. Hiện nay, họ có một con trai và sống tại Mỹ. Nguồn: Pramenades Gourmandes

Jawed Karim, sinh năm 1979, là một người Mỹ gốc Đức. Cha mẹ anh đều làm nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học của Mỹ. Jawed là người đầu tiên có ý tưởng về nội dung của YouTube và cũng là người tải lên Internet video đầu tiên của YouTube: Tôi ở vườn thú. Đến nay, video này có khoảng 37,7 triệu lượt truy cập. Tuy nhiên, Jawed không tham gia vào công việc điều hành của công ty mà quay trở lại trường đại học Illinois vào tháng 5/2007 và là người phát ngôn khai giảng trẻ nhất trong lịch sử trường. Sau nay, Jawed thành lập quỹ mạo hiểm Youniversity Ventures nhằm giúp sinh viên và cựu sinh viên đại học có thể và phát triển ý tưởng kinh doanh của mình. Nguồn: YouTube

Đến nay, dù không còn ai trực tiếp làm việc cùng nhau tại YouTube, nhưng ba người đàn ông vẫn tích cực khởi nghiệp trong lĩnh vực mới liên quan đến Internet. Năm 2013, Chad và Steven cùng hợp tác mở công ty MixBit cung cấp dịch vụ biên tập video bằng điện thoại thông minh. Năm 2016, Steven khai trương dịch vụ Nom, cung cấp các chương trình ẩm thực trực tuyến. Nguồn: Getty Images

Theo Minh Trang/hanoitv.vn

Nguồn ICTPress: http://ictpress.vn/chuyen-doc-duong/ba-nguoi-sang-lap-khong-con-quyen-sinh-sat-o-youtube