Ba Lan và Slovakia có thể giảm nhiệt huyết trong hỗ trợ Ukraine, NATO lên tiếng 'xốc lại tinh thần'

NATO mong muốn sau bầu cử ở Ba Lan và Slovakia, hai thành viên này vẫn sẽ duy trì hỗ trợ vũ khí cho Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. (Nguồn: AFP)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. (Nguồn: AFP)

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 29/9 cho biết, ông tin cả Ba Lan và Slovakia sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine sau cuộc bầu cử ở hai nước, bất chấp những lời lẽ gay gắt gần đây đối với Kiev.

“Tôi kỳ vọng rằng Slovakia và Ba Lan sẽ tìm ra cách để giải quyết vấn đề để không ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình hỗ trợ quân sự cho Ukraine”, Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói trong cuộc phỏng vấn ở Copenhagen.

Trước đó, Ba Lan cho biết sẽ ngừng chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine, thay vào đó tập trung vào việc xây dựng lại kho dự trữ của mình. Ba Lan sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 15/10 tới.

Cho đến nay, Ba Lan - thành viên NATO vẫn được coi là một trong những đồng minh “nhiệt tình” nhất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Tuy nhiên, mối quan hệ đã trở nên xấu đi kể từ khi Ba Lan quyết định gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Trong khi đó, một thành viên NATO khác là Slovakia đã gửi thiết bị quân sự cho Ukraine, bao gồm máy bay chiến đấu MiG-29 và hệ thống phòng không S-300.

Mặc dù vậy, lãnh đạo phe đối lập và cựu Thủ tướng Slovakia, ông Robert Fico, người dẫn đầu các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử vào cuối tuần này, từng tuyên bố sẽ chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Kiev.

(theo Reuters)

Hiền Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ba-lan-va-slovakia-co-the-giam-nhiet-huyet-trong-ho-tro-ukraine-nato-len-tieng-xoc-lai-tinh-than-244244.html