Ba Lan muốn thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP

Tổng thống Ba Lan cho rằng, mức 3% GDP là giới hạn và không khuyến khích việc chi tiêu quốc phòng thấp hơn nữa.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda không khuyến khích chi tiêu quốc phòng hằng năm trong nội khối NATO thấp hơn 3% GDP. (Nguồn: Indian Express)

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 11/3 tuyên bố, Warsaw muốn đàm phán với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để các quốc gia thành viên tăng chi tiêu quốc phòng hằng năm lên mức 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thay vì 2% như hiện nay.

Phát biểu với các quan chức an ninh hàng đầu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia Ba Lan, Tổng thống Duda cho biết, trong chuyến thăm chính thức Mỹ sắp tới, ông sẽ thảo luận với tất cả các đồng minh của Warsaw để các thành viên NATO cùng quyết định về việc chi 3% GDP cho quốc phòng.

Vị nguyên thủ quốc gia nhấn mạnh rằng, mức 3% nói trên là giới hạn và không khuyến khích việc chi tiêu quốc phòng thấp hơn nữa.

Dự kiến, trong chuyến thăm Washington ngày 12/3, Tổng thống chủ nhà Joe Biden sẽ đón tiếp người đồng cấp Ba Lan và Thủ tướng Donald Tusk. Cuộc gặp tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm ngày Warsaw gia nhập NATO.

Các quốc gia NATO, hiện gồm 32 thành viên sau khi Thụy Điển chính thức gia nhập, đã cam kết chi 2% GDP hằng năm cho quốc phòng.

Riêng Ba Lan, năm 2023 đã dành tới 3,9% GDP cho chi tiêu trên, là quốc gia thành viên NATO chi tiêu nhiều nhất cho lĩnh vực này tính theo GDP.

(theo Bloomberg)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ba-lan-muon-tha-nh-vien-nato-tang-chi-tieu-quoc-pho-ng-len-3-gdp-263853.html