Ba Lan: 'Lính phương Tây có mặt tại Ukraine là bí mật ai cũng biết'

Phỏng vấn với báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski úp mở việc lính của các nước phương Tây đã có mặt tại Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Đức DPA, công bố hôm 20/3, khi được hỏi về thông tin này, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski lấp lửng: “Như Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói, đã có binh sĩ từ các nước phương Tây ở Ukraine”.

Thậm chí vị ngoại trưởng Ba Lan này còn ví sự hiện hiện của binh lính phương Tây ở Ukraine là “bí mật ai cũng biết”.

Theo mô tả của vị ngoại trưởng Ba Lan, sự hiện hiện của binh lính phương Tây ở Ukraine là điều tuyệt mật, nhưng đây lại là “bí mật ai cũng biết”. (Ảnh: AP)

Theo tờ DW của Đức, trong bình luận trên, ông Sikorski đang nhắc lại phát ngôn của Thủ tướng Scholz hồi tháng 2 cho rằng Đức sẽ không chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, cũng như không tham gia hỗ trợ binh lính bất kể là từ Đức hay trên mặt trận Ukraine.

Ông cũng nhấn mạnh Berlin không thể hành động như Pháp và Anh trong việc hỗ trợ quân đội Ukraine.

Phát ngôn trên được hiểu là ông Scholz đã xác nhận binh lính của một số nước phương Tây đã can dự trực tiếp vào chiến trường Ukraine và bình luận này đã khiến đồng minh Anh, Pháp tức giận.

Về khả năng Ba Lan đưa quân sang nước láng giềng Ukraine, ông Sikorski cho rằng Ba Lan cũng có thể làm điều này, nhưng chỉ trong điều kiện hết sức giới hạn vì lý do lịch sử.

“Ukraine và Ba Lan từng là một quốc gia trong suốt 400 năm lịch sử. Việc Ba Lan điều quân vào chiến tuyến Nga - Ukraine sẽ trở thành công cụ tuyên truyền quá dễ dàng cho người Nga. Vì vậy chúng tôi sẽ là bên cuối cùng thực hiện điều này”, ông Sikorski giải thích.

Dù vậy, ông hoan nghênh tuyên bố hồi tháng 2 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc không loại trừ khả năng đưa binh lính phương Tây vào vùng chiến sự Ukraine dù tuyên bố này đã bị hàng loạt nước đồng minh như Anh và Đức phản đối dữ dội.

Hiện giới chức Nga và Ukraine chưa đưa ra phản hồi về phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan.
Nhưng Điện Kremlin nhiều lần cảnh báo việc NATO gửi quân vào vùng chiến sự sẽ gây ra đối đầu vũ trang trực tiếp giữa liên minh này và Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố động thái như vậy sẽ có nguy cơ gây ra xung đột hạt nhân toàn cầu.

Lưu Gia Huy

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ba-lan-linh-phuong-tay-co-mat-tai-ukraine-la-bi-mat-ai-cung-biet-192240321083918864.htm