Ba Lan kích hoạt máy bay chiến đấu bảo vệ không phận khi Nga tấn công Ukraine

Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận hôm 2-1, khi Nga tăng cường không kích Ukraine bằng tên lửa. Tuần trước, một tên lửa của Nga đã bay nhanh qua lãnh thổ Ba Lan.

Ba Lan, một thành viên NATO có chung biên giới với Ukraine, cho biết họ đã triển khai hai cặp máy bay chiến đấu F-16 và một máy bay chở dầu vào sáng sớm 2-1 sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa mới nhất vào Ukraine, nhắm vào thủ đô Kyiv và vùng đất miền đông Kharkiv.

“Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng hoạt động hàng không tầm xa chuyên sâu của Liên bang Nga đang được quan sát, có liên quan đến việc thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ Ukraine” - Bộ Tư lệnh tác chiến của Ba Lan viết trên mạng xã hội X. Họ cho biết đã kích hoạt một cặp máy bay chiến đấu đóng quân tại căn cứ ở Łask và Krzesiny “để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan”.

Quyết định này được đưa ra vài ngày sau khi quân đội Ba Lan tin rằng một tên lửa của Nga đã bay vào và sau đó rời khỏi không phận Ba Lan. Nga đã tăng cường tấn công Ukraine trong thời gian đầu năm mới và vào tuần trước đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công toàn diện nhắm vào Ukraine gần hai năm qua.

Ba Lan điều F-16 bảo vệ không phận

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Władysław Teofil Bartoszewski đã triệu tập đại biện lâm thời Nga Andrei Ordash và đưa cho ông một bức thư yêu cầu giải thích. Nhưng Nga cho biết họ "sẽ không đưa ra lời giải thích" cho đến khi có bằng chứng cụ thể, phương tiện truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin.

Ordash nói với RIA Novosti rằng bức thư "chỉ chứa những cáo buộc vô căn cứ", đồng thời nói thêm, Ba Lan đã "từ chối cung cấp bằng chứng cho thấy tên lửa có nguồn gốc từ Nga".

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hạng nặng vào Ukraine trong đêm 2-1, tấn công các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự trên khắp đất nước.

Các quan chức Ukraine đã thông tin, ít nhất 5 người thiệt mạng và 112 người bị thương trong vụ tấn công sáng 2-1. Tư lệnh hàng đầu của Ukraine -Tướng Valery Zaluzhny nói, lực lượng không quân đã bắn hạ “10/10” tên lửa siêu thanh Kinzhal bằng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. “Đây là một kỷ lục” - Zaluzhny viết trên X.

Trong khi đó Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã nhắm mục tiêu vào “tổ hợp công nghiệp-quân sự” của Ukraine và “mục đích của cuộc tấn công đã đạt được”.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/ba-lan-kich-hoat-may-bay-chien-dau-bao-ve-khong-phan-truoc-nga_157457.html