Ba Lan gỡ rối bê bối gian lận thị thực

Áp lực đang đè nặng lên Chính phủ Ba Lan khi vụ bê bối gian lận thị thực khiến 7 người bị bắt giữ và Thứ trưởng ngoại giao bị sa thải. Lãnh sự quán Ba Lan được cho là đã cấp thị thực cho người di cư từ châu Á và châu Phi với giá hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn USD.

Ba Lan đang thực hiện một cuộc kiểm tra đặc biệt về cấp thị thực tại các cơ quan ngoại giao của họ trên khắp thế giới

Quy mô khó tưởng tượng

Phe đối lập ở Ba Lan tuyên bố, nhiều người di cư đã được cấp thị thực lao động theo quy trình xử lý nhanh hơn bình thường và giá phải trả là một số tiền lớn. Kế hoạch này được cho là được thực hiện thông qua các lãnh sự quán và công ty trung gian của Ba Lan. Ông Donald Tusk - lãnh đạo đảng đối lập Nền tảng công dân, cho biết, khoảng 250.000 thị thực lao động Ba Lan đã được cấp ở châu Phi và châu Á trong 30 tháng qua để đổi lấy tiền hối lộ hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn euro cho mỗi thị thực. Không nói rõ lấy thông tin từ đâu, ông Donald Tusk gọi đây “có lẽ là vụ bê bối lớn nhất ở Ba Lan trong thế kỷ 21”.

Các cáo buộc này có thể gây tổn hại cho đảng cầm quyền Luật pháp và công lý (PiS) theo chủ nghĩa dân tộc, vận động chống nhập cư trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng tới. Tuy nhiên, Chính phủ Ba Lan cáo buộc phe đối lập đã phóng đại quy mô của vấn đề và cho biết họ đang chờ kết quả điều tra. Nhà chức trách cho biết, sự việc này có thể liên quan đến hàng trăm thị thực lao động Ba Lan được cấp ở các nước ở Trung Đông, Ấn Độ, Philippines, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc). Truyền thông Ba Lan dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao và đảng PiS cho biết, vụ bê bối được đưa ra ánh sáng sau khi các nước EU nhận thấy số lượng người di cư nhập cảnh bằng thị thực Ba Lan cao bất thường.

Hậu quả trước mắt

Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm 15-9 đã hủy tất cả hợp đồng với các công ty có dịch vụ hỗ trợ xử lý thị thực, đồng thời hứa sẽ thực hiện một cuộc “kiểm tra đặc biệt” đối với bộ phận lãnh sự của họ ở Warsaw và Lãnh sự quán Ba Lan trên toàn thế giới. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng nêu sai phạm một phần từ ông Radosław Sikorski - một chính trị gia đối lập từng giữ chức Ngoại trưởng vào năm 2014.

Trước đó, hôm 31-8, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách lãnh sự Piotr Wawrzyk bất ngờ bị sa thải và bị loại khỏi danh sách ứng cử viên quốc hội của PiS. Ông này được cho là đã phải nhập viện vào tối 14-9, nhưng hiện thời chưa bị buộc tội. Cơ quan phụ trách vấn đề lãnh sự của Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng bị cơ quan chống tham nhũng điều tra, khám xét.

Chính quyền Ba Lan cho biết, 7 người đã bị buộc tội và 3 người đang bị bắt giữ trong vụ bê bối. Sau khi Thứ trưởng Wawrzyk mất chức, tờ Gazeta Wyborcza đưa tin, cuộc điều tra tập trung vào một hệ thống trong đó các công dân ngoài EU được cho là đã trả tới 5.000 USD cho một thị thực Ba Lan. Thị thực nhập cảnh nhiều lần cũng được cấp cho những người Ấn Độ đã sử dụng chúng để đến Mexico với mục tiêu cuối cùng là nhập cảnh vào Mỹ. Trang tin tức Onet còn đưa tin, một số người xin thị thực giả danh là thành viên đoàn làm phim Bollywood.

Vụ bê bối xảy ra vào thời điểm khó khăn đối với đảng PiS cầm quyền đang tìm cách tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc bầu cử ngày 15-10. Lập trường chống nhập cư của đảng cầm quyền ở Ba Lan là một phần quan trọng trong chiến dịch tranh cử của họ. Chính phủ nước này đã nhiều lần từ chối tiếp nhận người di cư theo chương trình chia sẻ gánh nặng của EU. Họ cũng đã xây dựng một bức tường thép dọc biên giới với Belarus để ngăn chặn người di cư. Mặc dù đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến, nhưng có khả năng đảng này sẽ không giành được đủ sự ủng hộ cần thiết cho đa số ghế trong Quốc hội để tiếp tục nắm quyền.

Tối 15-9, Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết “không có gì bất thường liên quan đến vấn đề người nhập cư bất hợp pháp ở Ba Lan”, đồng thời đổ lỗi cho lãnh đạo phe đối lập Donald Tusk vì cố tình khuấy đảo rắc rối về mặt chính trị. “Những bất thường liên quan đến hàng trăm thị thực - tôi nhắc lại, vài trăm thị thực - đã được chúng tôi xác định như một phần trong thủ tục điều tra. Các cơ quan của Ba Lan đã có hành động thích hợp và xác định những người bị nghi ngờ vi phạm pháp luật” - ông Mateusz Morawiecki khẳng định.

Theo Reuters/Politico

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ba-lan-go-roi-be-boi-gian-lan-thi-thuc-post551914.antd