Ba Lan có Thủ tướng mới

'Chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa mọi thứ', ông Donald Tusk, lãnh đạo 'Liên minh Dân sự' đối lập, phát biểu tại Quốc hội Ba Lan (Sejm) sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu trở thành Thủ tướng ngày 11/12.

Ông Donald Tusk phát biểu trước các nhà lập pháp Ba Lan sau khi được bầu làm Thủ tướng mới, ngày 11/12. (Nguồn: AP)

Vị Thủ tướng tương lai bày tỏ cảm ơn người dân Ba Lan và cho biết chính phủ mới của ông sẽ “sửa chữa những sai trái” để mọi người “có thể cảm thấy như ở nhà”.

"Cảm ơn Ba Lan, đây là một ngày tuyệt vời, không phải đối với tôi mà đối với tất cả những ai trong những năm qua đã tin tưởng sâu sắc rằng mọi thứ sẽ còn tốt đẹp hơn, rằng chúng ta sẽ xua đuổi bóng tối, rằng chúng ta sẽ xua đuổi cái ác", ông Donald Tusk chia sẻ.

Trước đó cùng ngày, chính phủ mới của Ba Lan do đảng Luật pháp và Công lý (PiS) thành lập sau cuộc bầu cử hồi tháng 10 đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Sejm, mở đường cho việc thành lập chính phủ liên minh do ông Donald Tusk dẫn đầu.

Với 248 phiếu thuận, 201 phiếu chống và không có phiếu trắng, Sejm đã thông qua đề xuất giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho ông Donald Tusk.

Hôm nay, 12/12, nhà lãnh đạo 'Liên minh Dân sự' sẽ xuất hiện trước Hạ viện để yêu cầu bỏ phiếu tín nhiệm đối với nội các do ông đệ trình. Dự kiến chính phủ mới của Ba Lan sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày mai, 13/12.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã gửi lời chúc mừng ông Tusk và bày tỏ mong muốn được gặp ông tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu ở Brussels trong tuần này. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola chia sẻ hy vọng được “làm việc cùng nhau vì một Ba Lan thịnh vượng và một châu Âu mạnh mẽ hơn”.

Chúc mừng nhà lãnh đạo mới của Ba Lan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói rằng: "Tương lai của Ukraine và Ba Lan nằm ở sự thống nhất".

Chiến thắng của ông Donald Tusk là sự kết thúc 8 năm cầm quyền của đảng PiS và cũng là sự trở lại đầy ấn tượng của chính trị gia 66 tuổi, người từng giữ chức Thủ tướng từ năm 2007-2014, trước khi ông rời bỏ chính trường trong nước để trở thành Chủ tịch Hội đồng châu Âu từ năm 2014-2019.

(theo Guardian)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ba-lan-co-thu-tuong-moi-253516.html