Ba khu vực công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở Đắk Nông hiện ra sao?

Tại 3 khu vực được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tại ở Đắk Nông, lực lượng chức năng tiếp tục túc trực, sẵn sàng ứng phó với các sự cố.

Đảm bảo an toàn cho người dân Đắk Nông trước thiên tai

Ba khu vực, công trình công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở Đắk Nông bao gồm, một là Hồ chứa nước Đắk N'ting. Do mưa nhiều ngày, công trình xuất hiện vết nứt lớn, độ sụt đất tại một số vị trí sâu đến 60cm. Vết nứt làm dịch chuyển cầu tràn về phía đập đất lên 63cm, gây mất ổn định công trình, an toàn đập và vùng hạ du.

Hai là khu vực công trình đường Hồ Chí Minh tại Km1900+350 (Gia Nghĩa, Đắk Nông). Ảnh hưởng thiên tai, tình trạng sạt trượt, sạt lở tại đây xuất hiện từ 2/8 và diễn biến phức tạp. Đến ngày 7/8, chiều dài lớn nhất khoảng 40m, chiều sâu khoảng 4,5m.

Ba là khu vực sạt lở, sạt trượt tại xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức), vết sạt trượt xuất hiện từ 1/8 và tiếp tục mở rộng, kéo dài. Đến ngày 7/8, tổng chiều dài các vết nứt khoảng 540m, các đường nứt trên địa bàn Bon Bu Krắc đã kéo dài đến Bon Bu Prăng 1A.

Tại những nơi nguy hiểm, sạt lở do ảnh hưởng thiên tai ở Đắk Nông, lực lượng chức năng chốt chặn 24/24 để hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho người dân

Theo ghi nhận thực tế, sau khi công bố tình huống thiên tai khẩn cấp tại 3 công trình, khu vực trên, lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực liên tục để hướng dẫn người dân không đi vào các khu vực nguy hiểm. Chốt chặn hướng dẫn các phương tiện giao thông tuyệt đối không được lưu thông đến những khu vực ảnh hưởng của thiên tai, sạt lở.

Các hộ dân ở cạnh các công trình nguy hiểm, sụt lún, sạt lở đều được sơ tán đến nơi an toàn. Tại nơi sơ tán, mọi người được cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm.

Ông Trần Vĩnh Phú- Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, các hộ dân được sơ tán khỏi nơi nguy hiểm sẽ về ở tạm tại Trường THCS Bu Prăng. Tất cả các lực lượng đều tham gia hỗ trợ cho người dân có cơm ăn, nước uống trong những ngày phải di dời.

Người và tài sản vùng ảnh hưởng thiên tai, sạt lở ở Đắk Nông đều được đưa đến nơi an toàn

Yên tâm ở điểm sơ tán, bà Thị Byanh (bon Bu Krắk, xã Quảng Trực) và một số người dân khác chia sẻ, các lực lượng đã hỗ trợ rất tích cực cho bà con vùng ảnh hưởng thiên tai, không để thiếu thốn gì cả. Ai thấy mệt hay dấu hiệu cảm sốt còn được nhân viên y tế đến khám, chăm sóc chu đáo. Chúng tôi rất an tâm ở nơi sơ tán, khi nào khu vực sạt lở, sụt lún được khắc phục, an toàn thì mới trở về.

Chủ tịch UBND TP. Gia Nghĩa, ông Đỗ Tấn Sương cũng cho biết, trước tình huống thiên tai, tất cả hộ dân khu vực nguy hiểm, sạt lở đều chấp hành theo hướng dẫn của các lực lượng chức năng. Về lâu dài, Gia Nghĩa sẽ xin cơ chế để thu hồi đất, giải phóng mặt bằng khu vực có nguy cơ sạt lở này.

Các chuyên gia khảo sát điểm sạt trượt nghiêm trọng ở đường Hồ Chí Minh tại Km1900+350 (Gia Nghĩa)

Ghi nhận tại huyện Đắk Glong, 34 hộ dân với 175 nhân khẩu ở vùng hạ du hồ chứa nước Đắk N'Ting, xã Quảng Sơn sau khi đến nơi sơ tán, hàng ngày vẫn nắm bắt các thông tin về nơi ở cũ đồng thời động viên nhau thực hiện thật tốt các hướng dẫn của chính quyền địa phương ở nơi sơ tán. Nhiều hộ dân cho biết, khi có sự cố, các lực lượng đi đến từng nhà, yêu cầu từng người dân phải sơ tán nên tất cả đều an toàn. Bây giờ chỉ chờ đợi và tin tưởng sự cố hồ chứa nước Đắk N'Ting sớm được khắc phục.

Tìm nguyên nhân sạt lở, nứt lún

Để làm rõ nguyên nhân xảy ra sạt lở, sụt lún, Đoàn công tác của Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam (thuộc Cục Địa chất Việt Nam) vừa trực tiếp đến Đắk Nông để phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh này làm rõ nguyên nhân, đặc biệt là tại khu vực công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Tất cả người dân vùng hạ du hồ chứa nước Đắk N'ting đều đã sơ tán đến nơi an toàn

Trước mắt, đoàn sẽ khảo sát công trình đường Hồ Chí Minh tại Km1900+350 (Gia Nghĩa), sau đó dự kiến sẽ đến điểm sạt lở ở xã Quảng Trực (Tuy Đức) và đập hồ chứa nước Đắk N'Ting.

Theo Phó Giám đốc Sở TN-MT Đắk Nông Võ Văn Minh, trên địa bàn chưa từng xảy ra tình trạng địa chất phức tạp như hiện tại. Tình trạng sạt trượt, sạt lở xảy ra ở khu dân cư, đường giao thông và cả công trình hồ đập thủy lợi. Qua khảo sát ban đầu, nguyên nhân chính gây nên sụt lún, sạt lở là do ảnh hưởng thiên tai, mưa lớn kéo dài. Nước thấm sâu khiến nền đất nặng hơn. Các khu vực có địa hình cao xuất hiện tình trạng trượt cục bộ xuống các thung lũng sâu.

Nhiều vết nứt nghiêm trọng ở Hồ chứa nước Đắk N'ting

TS. Đỗ Văn Lĩnh, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam cho biết, việc khảo sát của đoàn công tác nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ TN-MT. Ban đầu, Đoàn dự kiến chỉ khảo sát điểm sạt lở ở bon Bu Krắk. Tuy nhiên, đoàn sẽ khảo sát một số điểm sạt lở mạnh ở Đắk Nông, làm thật kỹ càng, thận trọng rồi mới có thể đưa ra nguyên nhân và đề đạt giải pháp.

Hưng-Phước Thắng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ba-khu-vuc-cong-bo-tinh-huong-khan-cap-ve-thien-tai-o-dak-nong-hien-ra-sao-169230809105706038.htm