Bà Janet Yellen tuyên bố sẽ đối đầu với Trung Quốc về trợ cấp năng lượng

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết hôm thứ Tư 27/3 rằng các khoản trợ cấp của Trung Quốc cho các ngành năng lượng sạch tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh.

Yellen nói trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới, bà sẽ cảnh báo Trung Quốc rằng việc bảo lãnh quốc gia cho các công ty năng lượng và các công ty khác đang tạo ra tình trạng dư cung và bóp méo thị trường, cùng nhiều vấn đề khác.

“Tôi định nói chuyện với người Trung Quốc khi đến thăm về tình trạng dư thừa năng lực trong một số ngành này và đảm bảo rằng họ hiểu được tác động không mong muốn mà điều này đang gây ra đối với Hoa Kỳ cũng như ở nhiều nước đồng minh thân cận nhất của chúng ta", Yellen nói trong bài phát biểu tại Norcross, Georgia.

Yellen cho biết bà tin rằng những khoản trợ cấp đó sẽ cho phép Trung Quốc tràn ngập thị trường tấm pin mặt trời, phụ tùng xe điện và pin lithium-ion, do đó sẽ bóp méo hoạt động sản xuất ở các nền kinh tế khác và giá cả toàn cầu.

Theo Politico, bà Yellen sẽ có cuộc họp ở Trung Quốc vào tháng 4. Bộ Tài chính Mỹ vẫn chưa xác nhận hành trình của bà.

Hôm thứ Ba 26/3, Trung Quốc đã đệ đơn khiếu nại Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cho rằng các yêu cầu của Mỹ về trợ cấp xe điện là mang tính phân biệt đối xử.

Yellen cho biết bà hy vọng sẽ có một cuộc đối thoại “mang tính xây dựng” với các quan chức Trung Quốc về vấn đề trợ cấp và dư cung. Bà cho biết việc tiếp cận với các doanh nhân và chính phủ trên khắp thế giới đã khiến bà đưa ra cảnh báo này.

Bà Yellen nói: “Đây là những lo ngại mà tôi ngày càng nhận được từ các đối tác chính phủ ở các nước công nghiệp phát triển và các thị trường mới nổi, cũng như từ cộng đồng doanh nghiệp trên toàn cầu”.

Ánh Vân

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/ba-janet-yellen-tuyen-bo-se-doi-dau-voi-trung-quoc-ve-tro-cap-nang-luong-post112882.html