Bá Cường 'Những đứa con biệt động Sài Gòn': Làm cha đơn thân, xem vợ cũ là bạn

Bá Cường - đóng phim 'Những đứa con biệt động Sài Gòn' - nhiều năm làm cha đơn thân, bươn chải chăm lo con trai đang ở tuổi trưởng thành.

Diễn viên Bá Cường quen mặt với khán giả qua loạt vai diễn trong Lênh đênh phận bạc, Miền đất phúc... Đặc biệt, tác phẩm Những đứa con biệt động Sài Gòn đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả truyền hình.

Dịp trở lại với dự án mới, nam diễn viên trải lòng về công việc, cuộc sống ở tuổi 41.

Quen làm cha đơn thân, làm bạn với vợ cũ

Diễn viên Bá Cường.

Bá Cường lập gia đình sớm và đổ vỡ hôn nhân với vợ ngay sau khi sinh con đầu lòng. Nhiều năm qua, anh làm cha đơn thân, một mình chăm sóc cậu con trai nhỏ.

Với Bá Cường, việc làm cha đơn thân khó, đôi khi khiến anh “không thở nổi”. Nam diễn viên phải đi học các lớp làm cha để thấu hiểu cảm xúc, tâm lý của con. Con trai hiện 13 tuổi nên đôi lúc có suy nghĩ, hành động bốc đồng khiến diễn viên đau đầu.

Bá Cường tự mở công ty tại nhà để thuận tiện làm việc và chăm con. Do đàn ông không khéo nội trợ, anh nhờ gia đình hỗ trợ hoặc thuê giúp việc.

Nhiều năm độc thân, anh có dự định tái hôn?, Bá Cường cho biết hoàn cảnh của anh không dễ tìm kiếm bạn đời bởi nặng gánh con cái, phần khác vì quá đam mê nghệ thuật.

Bá Cường từng muốn tái hôn để có người chăm con. Tuy nhiên anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vì cho rằng điều này không phù hợp. Anh không muốn chỉ vì chuyện con cái lại làm gánh nặng cho người bạn đời sau này.

“Nếu sau này con lớn, rồi có cuộc sống riêng khi đó không lẽ mình lại bỏ người ta? Tôi nghĩ cả hai chỉ thực sự hạnh phúc khi nghĩ cho nhau chứ không phải lý do gì tác động. Tôi vẫn đang tìm kiếm người phù hợp”, anh tâm sự với VietNamNet.

Sau đổ vỡ, nam diễn viên nuôi con trai.

Về mối quan hệ với vợ cũ, Bá Cường cho hay cả hai vẫn xem nhau như bạn bè. Sau 10 năm “đường ai nấy đi”, cô hiện đã có tổ ấm mới bên chồng con. Hai gia đình thỉnh thoảng gặp nhau ăn uống, tâm sự thân tình.

“Sở dĩ tôi và vợ cũ có thể làm bạn vì đều suy nghĩ thoáng, chân thành. Chúng tôi không có duyên làm vợ chồng thì làm bạn cũng không sao”, anh kể.

Ken - con trai Bá Cường hiểu chuyện, ý thức cha mẹ không sống cùng nhau. Cả hai cha con nam diễn viên xem nhau như người bạn, thoải mái chia sẻ, tâm tình. Từ nhỏ, bé tỏ ra tự lập, học giỏi, chín chắn trong suy nghĩ khiến nam diễn viên yên tâm phần nào.

Bá Cường và vợ cũ nhiều năm qua chung tay chăm sóc con trai. Thỉnh thoảng, anh đưa con về thăm 2 bên nội, ngoại, để bé không thấy thiếu vắng tình cảm gia đình.

Không ngại mạo hiểm khi làm phim

Cách đây hơn 10 năm, Bá Cường trải qua tai nạn vì cảnh quay trong Những đứa con biệt động Sài Gòn. Trong phim, nhân vật của anh đuổi theo bắt hai tên cướp đi xe máy giật chiếc túi xách bỏ chạy. Cảnh quay này khiến anh bị hở 3 đốt sống lưng vì chấn thương.

Một lần khác, Bá Cường đóng thế một diễn viên vô tình bị vỡ sụn gối, thoát vị đĩa đệm phải nhập viện. Các bác sĩ khuyến cáo anh không được hoạt động nặng trong thời gian dài và phải ngưng các vai diễn hành động.

“Tai nạn nghề nghiệp là điều khó lường trước. Tôi ý thức giữ sức khỏe hơn sau quá trình chữa trị. Một phần tôi rẽ hướng đạo diễn vì điều này”, anh nói.

Vài năm qua, Bá Cường chuyển hướng vai trò đạo diễn, nhà sản xuất. Anh tham gia vào các dự án như Linh duyên, Hạnh phúc của mẹ, Võ sinh đại chiến… Dù không đạt hiệu ứng doanh thu, phim gặt hái được nhiều thành tích giải thưởng lớn với Mai Vàng, Cánh diều vàng…

Mới đây, Bá Cường thông báo bắt tay thực hiện dự án phim Thriller: Giác quan thứ 8 thể loại trinh thám, hành động, phá án. Theo nam diễn viên, đây là thể loại gai góc, chứa nhiều rủi ro song anh tự tin vào kinh nghiệm làm nghề nên mạo hiểm thử sức.

Phim kể câu chuyện một cô gái có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác, từ đó mang đến thuận lợi lẫn rắc rối. Nội dung phim dựa trên các vụ án có thật, kết hợp hư cấu.

Bá Cường cho ra mắt dự án series 8 tập trên nền tảng online, sau đó là phim điện ảnh. Anh sản xuất song hành 2 dự án, với mức kinh phí cao để đảm bảo tác phẩm khi ra mắt được chỉn chu, chất lượng.

Bá Cường nhận định điện ảnh Việt Nam khan hiếm diễn viên. Trong đó, nhiều gương mặt xuất hiện ‘nhẵn mặt’ trên màn ảnh từ ngày này qua tháng nọ. Vì vậy, anh muốn tạo cơ hội cho những diễn viên trẻ. Trong dự án mới nhất, anh mời 2 nhân tố góp mặt vì nhận thấy tiềm năng và sự nỗ lực của họ.

Nam diễn viên thẳng thắn anh luôn mong các dự án đạt doanh thu cao để có tiền tái đầu tư. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm công thức, thời điểm và cả may mắn.

“Ai làm phim chẳng mong phim thắng về doanh thu. Song không phải ai cũng có được cái may mắn đó. Với tôi, làm nghề không mong sự giàu sang hay danh tiếng. Điều tôi mong là được góp sức vào nền công nghiệp nước nhà một cách tử tế”, anh nói.

Bá Cường trong 'Những đứa con biệt động Sài Gòn'

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ba-cuong-nhung-dua-con-biet-dong-sai-gon-lam-cha-don-than-xem-vo-cu-la-ban-2261036.html