Bà con nông dân hăng hái xuống đồng sản xuất đầu năm

BHG - Sau Tết Nguyên đán, thời tiết thuận lợi cho việc làm nông nghiệp. Trên nhiều cánh đồng trong tỉnh, không khí lao động của người dân đã rộn ràng. Tiếng cười, tiếng nói xen lẫn tiếng máy làm đất tạo khí thế lao động khẩn trương ngay từ những ngày đầu năm mới.

Mặc dù đang trong những ngày Tết nhưng chúng tôi đã ra đồng khai Xuân đắp bờ, lấy nước, vệ sinh ruộng đồng, làm đất cấy lúa Xuân cho kịp thời vụ. Vụ Xuân năm nay nguồn nước dồi dào giúp cho việc cấy thêm thuận lợi” - bà Nguyễn Thị Huyền, thôn Chang, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang vừa nói tay vừa thoăn thoắt cấy những cây mạ non xanh xuống thửa ruộng rộng gần 1 sào chủ yếu là giống lúa Nhị ưu 838.

Người dân thôn Chang, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) cấy lúa vụ Xuân.

Tại các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình… bà con tập trung cấy trước Tết. Ngay sau Tết người dân đã tích cực ra đồng kiểm tra diện tích lúa vụ Xuân đã được cấy và thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân. Trên các thửa ruộng người thì bón phân, người tỉa dặm, chăm sóc lúa tạo thành một không khí sôi nổi trong những ngày đầu năm mới.

Bà Hoàng Thị Loan, thôn Trung, xã Xuân Giang (Quang Bình) cho biết: “Ngay sau những ngày Tết, tranh thủ thời tiết thuận lợi người dân ra đồng chăm sóc lúa, tiến hành bón phân, sục bùn, chắm dặm, đảm bảo mật độ cho cây lúa phát triển với quyết tâm để có vụ lúa bội thu. Nhờ cấy đúng khung lịch thời vụ nên đến thời điểm này các trà lúa Xuân sớm trên địa bàn xã phát triển tốt, cây lúa đang trong giai đoạn bén rễ, đẻ nhánh. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biện pháp diệt chuột và diệt ốc Bươu vàng bảo vệ cây lúa”.

Vụ Xuân năm nay, toàn tỉnh cấy 9.250 ha lúa, cơ cấu chủ yếu bằng các giống lúa chất lượng cao, như: Nhị ưu 838, Long Hương 8117, Kinh sở ưu 1588, Việt lai 20 thế hệ mới, HKT99, TH3-3, GS55… Để bảo đảm gieo cấy trong khung thời vụ và tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khâu sản xuất; tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương xuống đồng trồng cấy cho kịp thời vụ; phân công cán bộ chuyên môn bám sát đồng ruộng, điều tiết nguồn nước hợp lý. Đối với những diện tích lúa cấy trước Tết Nguyên đán đôn đốc nông dân nhanh chóng xuống đồng dẫn nước vào ruộng, tỉa dặm lại những diện tích lúa gieo sạ không đều hoặc những chỗ do chuột, ốc Bươu vàng phá hoại; sục bùn, bón thúc đợt 1 giúp cây lúa nhanh phục hồi, đẻ nhánh khỏe; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng.

Với sự chỉ đạo sát sao, đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền cùng với tinh thần lao động khẩn trương, sôi nổi của bà con nông dân ngay trong những ngày đầu năm mới là tín hiệu vui, hứa hẹn tạo nên những thành quả mới trong sản xuất vụ Xuân.

Bài, ảnh: Nguyễn Yếm

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/kinh-te/202402/ba-con-nong-dan-hang-hai-xuong-dong-san-xuat-dau-nam-d7837d0/