Bà chủ chuỗi nhà hàng - khách sạn ở Quảng Ninh chỉ muốn con dâu biết kinh doanh spa

Mẹ chồng rất quyết đoán, con dâu có đang làm Ngân hàng cũng phải nghỉ ngang.

Đó là chia sẻ của bà Lê Thị Ngát (quê Quảng Ninh, chủ chuỗi nhà hàng khách sạn tại Quảng Ninh). Hiện bà Ngát đang điều hành các nhà hàng khách sạn ở Đông Triều, Cẩm Phả, Hạ Long... Bà Ngát đã có kinh nghiệm kinh doanh nhà hàng khách sạn hàng chục năm.

Xuất hiện trên chương trình Chuyện mẹ chồng nàng dâu, bà Ngát cho biết mình có 2 người con trai, đã có vợ. Thời điểm con đưa bạn gái về nhà ra mắt, nhiều lần bà đã không ưng. Điều kiện bà đưa ra cho con trai là bà chỉ tuyển dâu biết kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh ngành mỹ phẩm. Vì sau nhiều năm kinh doanh nhà hàng - khách sạn bà muốn đầu tư vào mảng kinh doanh này.

Bà Ngát đến với chương trình Chuyện mẹ chồng nàng dâu.

"Cũng chọn vài cô rồi nhưng mẹ không ưng, bây giờ phải tìm xem cô nào biết làm ngành làm đẹp 1 tí nó thuận cho công việc. Đứa con dâu cả là nó làm ngân hàng. Tôi gặp được 1 lần, sau đó tôi nói nếu con quyết định yêu con trai mẹ thì phải nghỉ Ngân hàng về kinh doanh spa làm đẹp. Đồng ý thì mẹ mới quyết định cưới còn không đồng ý thì thôi. Nói chuyện đúng hôm mùng 1 Tết của năm 2016, con dâu bảo "vâng". Thế là tôi nói để mẹ lên xin phép bố cho đi chơi chung vài hôm tiếp cận xem con thế nào (tìm hiểu). Thế là con dâu này thì mẹ cũng mất sớm, ông thông gia trông nó từ khi nó chỉ mới mấy tuổi thôi, mẹ mất rồi. Em một mình ăn học ĐH chính quy Ngân hàng đấy thế mà đồng ý lấy chồng về làm dâu là bỏ luôn Ngân hàng", bà Ngát chia sẻ về câu chuyện có thật.

Quen tháng 1 là tháng 2 là cưới dâu cả luôn.

Lưu Minh Phương (quê Hà Nội, đang làm dâu tại Quảng Ninh, con dâu thứ 2 của bà Ngát là người lên sóng Chuyện mẹ chồng nàng dâu cùng với bà. Cô này có kinh nghiệm kinh doanh mỹ phẩm 9 năm nên khi gặp nhau hai mẹ con rất hợp.

Minh Phương và mẹ chồng.

Tuy nhiên, sau khi cưới về, bà Ngát phát hiện Minh Phương không biết... rửa bát. Bà bị sốc. Hai mẹ con cũng có lúc không hiểu nhau, không có cơ hội giao tiếp nhiều vì bà điều hành công việc kinh doanh quá bận rộn. Thêm nữa, con dâu lại cấn bầu ngay sau cưới nên chuyện "làm dâu" cũng có khá nhiều trắc trở.

Hiện tại, bà Ngát và gia đình nhỏ của Minh Phương vào TPHCM được 2 tháng vì con trai thứ 2 của bà đang muốn mở rộng kinh doanh vào phía Nam. Bà gác lại công việc kinh doanh để vào thành phố khác chăm nom cháu. Bà nhận được nhiều lời khen của con dâu thứ 2 về việc "mát tay" chăm cháu.

Bà Ngát rất tự hào về lối sống tình cảm của các con trai vì cứ đi ra ngoài 15 phút là sẽ gọi điện hỏi thăm mẹ ở nhà như thế nào rồi. Về phần nhận xét con dâu thứ 2, bà mong con dạn dĩ hơn và có thể chia sẻ nhiều điều hơn với bà trong cuộc sống để 2 mẹ con hiểu nhau.

AL

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ba-chu-chuoi-nha-hang-khach-san-o-quang-ninh-chi-muon-con-dau-biet-kinh-doanh-spa-20240322145557501.htm