Ba cha con bị khởi tố liên quan vụ bắn bò tót

Sau khi con trai bắn hạ bò tót trong khu bảo tồn của tỉnh Đồng Nai, ông Sơn đem khẩu súng về cất giấu.

Ngày 14/7, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã khởi tố Lê Thanh Sơn (43 tuổi) cùng con trai Lê Nguyễn Ánh Yên (17 tuổi, cùng ngụ ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Riêng Lê Nguyễn Ánh Hùng (21 tuổi, con trai ông Sơn) bị khởi tố về hành vi Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Công an xác định, ba cha con ông Sơn liên quan đến vụ bò tót 200 kg bị bắn chết trong Khu bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu) ngày 26/2.

Phần còn lại của xác bò tót được tìm thấy dưới gốc cây trong khu bảo tồn ngày 28/2. Ảnh: D.T.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, trong lúc đi rừng, Hùng nhặt được hai khẩu súng quân dụng của ai đó để dưới gốc cây. Anh ta đưa về cất dấu và cho người em trai một khẩu. Sau khi sử dụng không hiệu quả, Yên trả lại vũ khí cho anh trai.

Đêm 26/2, Hùng cùng Phạm Thanh Liêm (16 tuổi, ngụ xã Mã Đà) mang súng cùng 5 viên đạn vào khu bảo tồn thiên nhiên săn bắn. Khi đến khoảnh 4, tiểu khu 105 (địa giới hành chính thuộc ấp 5, xã Mã Đà) thì bắt gặp 10 cá thể bò tót đi kiếm ăn. Thanh niên 21 tuổi nổ súng, bắn hạ bò cái khoảng 2 tuổi nặng 200 kg rồi gọi thêm Lê Minh Tiến đến xẻ thịt.

Bò tót bị bắn hạ trong khu bảo tồn thuộc địa phận xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh: GoogleMaps.

Nhóm này đưa 51 kg thịt thú rừng lên thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) bán cho Nguyễn Thị Hương (46 tuổi) với giá 6,1 triệu đồng.

Ngày 4/3, Hùng giấu khẩu súng ở khu vườn nhà cậu ruột Lê Nguyễn Thanh Luận (32 tuổi) tại Bình Phước. Anh Luận phát hiện và có ý giao nộp cho cơ quan Công an huyện Vĩnh Cửu nhưng bị ông Sơn (cha của Hùng) ngăn cản, lấy súng về cất giữ.

Ngày 11/3, Lê Nguyễn Ánh Hùng, Phạm Thanh Liêm, Lê Minh Tiến bị Công an huyện Vĩnh Cửu bắt giữ. Nhóm này bị lực lượng chức năng khởi tố về hành vi Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-cha-con-bi-khoi-to-lien-quan-vu-ban-bo-tot-post665841.html