Ba cây sưa chết khô bên hồ Gươm

Cơ quan chuyên môn xác định 3 cây sưa bên bờ hồ Hoàn Kiếm đã chết khô, dự kiến sớm bị chặt bỏ để tránh làm ảnh hưởng tới người dân và du khách.

 Ngày 6/4 vừa qua, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan của quận Hoàn Kiếm, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội khảo sát và lên phương án xử lý cây chết tại vườn hồ Hoàn Kiếm. Khảo sát cho thấy khu vực này có 5 cây xanh bị chết, trong đó có 3 cây sưa đỏ, một cây bằng lăng và một cây muồng.

Ngày 6/4 vừa qua, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan của quận Hoàn Kiếm, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội khảo sát và lên phương án xử lý cây chết tại vườn hồ Hoàn Kiếm. Khảo sát cho thấy khu vực này có 5 cây xanh bị chết, trong đó có 3 cây sưa đỏ, một cây bằng lăng và một cây muồng.

 Cây sưa lớn nhất nằm ở khu vực sát mép hồ, gần cầu Thê Húc, đối diện ngã ba Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng có đường kính thân 59 cm, chiều cao 12 m. Theo người dân ở khu vực này, từ năm 2019, cây đã có dấu hiệu khô héo, đến nay đã chết hoàn toàn.

Cây sưa lớn nhất nằm ở khu vực sát mép hồ, gần cầu Thê Húc, đối diện ngã ba Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng có đường kính thân 59 cm, chiều cao 12 m. Theo người dân ở khu vực này, từ năm 2019, cây đã có dấu hiệu khô héo, đến nay đã chết hoàn toàn.

 Vỏ cây bong tróc, lộ ra phần thân đã chết khô trong một thời gian dài.

Vỏ cây bong tróc, lộ ra phần thân đã chết khô trong một thời gian dài.

 Anh Bình (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: "Cây sưa chết sẽ làm xấu hình ảnh của bờ hồ, nếu không may có những cành khô rụng xuống còn làm nguy hiểm đến tính mạng người dân khi đi qua khu vực này. Tôi nghĩ các ban, ngành nên sớm xử lý để đưa cây đi chỗ khác, đảm bảo an toàn".

Anh Bình (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: "Cây sưa chết sẽ làm xấu hình ảnh của bờ hồ, nếu không may có những cành khô rụng xuống còn làm nguy hiểm đến tính mạng người dân khi đi qua khu vực này. Tôi nghĩ các ban, ngành nên sớm xử lý để đưa cây đi chỗ khác, đảm bảo an toàn".

 Chị Tuyền (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhận xét cây đã chết khô và còn khả năng là sắp đổ xuống hồ. Thỉnh thoảng tập thể dục, chị không dám đứng gần những cây này.

Chị Tuyền (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhận xét cây đã chết khô và còn khả năng là sắp đổ xuống hồ. Thỉnh thoảng tập thể dục, chị không dám đứng gần những cây này.

 Nhiều người dân, du khách cho rằng việc cây héo khô chắc chắn làm ảnh hưởng tới mỹ quan, tiềm ẩn nguy hiểm khi có mưa, bão.

Nhiều người dân, du khách cho rằng việc cây héo khô chắc chắn làm ảnh hưởng tới mỹ quan, tiềm ẩn nguy hiểm khi có mưa, bão.

 Ngoài cây sưa đỏ ở đối diện ngã ba Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng, còn có thêm 2 cây sưa bị chết ở khu vực đồng hồ hoa Thụy Sĩ, sát mép hồ, đường kính 2 cây này khoảng 35-40 cm và cao 6-10 m.

Ngoài cây sưa đỏ ở đối diện ngã ba Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng, còn có thêm 2 cây sưa bị chết ở khu vực đồng hồ hoa Thụy Sĩ, sát mép hồ, đường kính 2 cây này khoảng 35-40 cm và cao 6-10 m.

 Thân cây có hiện tượng mục ruỗng. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, Ban quản lý phố cổ Hà Nội sẽ chặt hạ 3 cây sưa đỏ bị chết vào tuần tới.

Thân cây có hiện tượng mục ruỗng. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, Ban quản lý phố cổ Hà Nội sẽ chặt hạ 3 cây sưa đỏ bị chết vào tuần tới.

 Khu vực hồ Hoàn Kiếm có khoảng 40 cây sưa đỏ trong tổng số 700 cây bóng mát. Cây sưa đỏ thuộc nhóm 1A trong sách đỏ Việt Nam và cấm khai thác dưới mục đích thương mại từ năm 1994.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm có khoảng 40 cây sưa đỏ trong tổng số 700 cây bóng mát. Cây sưa đỏ thuộc nhóm 1A trong sách đỏ Việt Nam và cấm khai thác dưới mục đích thương mại từ năm 1994.

Trương Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-cay-sua-chet-kho-ben-ho-guom-post1420577.html