Bà Aung San Suu Kyi chuẩn bị thăm Anh, Na Uy

Nhà hoạt động dân chủ Myanmar Aung San Suu Kyi đang lên kế hoạch ra nước ngoài, chuyến đi đầu tiên kể từ 24 năm qua.

Người phát ngôn của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ là ông Nyan Win cho biết bà Suu Kyi đã nhận lời mời thăm Na Uy và Anh. Theo đó, Thủ tướng Anh David Cameron đã nêu lời mời khi ông gặp bà Suu Kyi trong chuyến công du Myanmar hồi tuần trước. Bộ Ngoại giao Na Uy cũng xác nhận mong muốn có chuyến thăm Na Uy của bà vào tháng 6.

Bà Aung San Suu Kyi tại tư gia ở Yangon - Ảnh Reuters

Báo chí cho rằng việc bà Suu Kyi đồng ý ra nước ngoài thể hiện sự tin cậy của bà vào tiến trình cải cách của chính quyền Myanmar cũng như bản thân Tổng thống Thein Sein.

Bà Suu Kyi đã không rời khỏi Myanmar từ năm 1988. Bà được tặng thưởng giải Nobel Hòa bình cho những nỗ lực vì dân chủ tại Myanmar vào năm 1991 nhưng bà không thể sang Oslo nhận giải.

Sau đó, trong lúc chồng bà là ông Michael Aris bệnh ung thư và qua đời tại Anh hồi tháng 3-1999, bà được chính quyền cho phép rời Myanmar nhưng bà không đi vì lo ngại sẽ không được phép trở về.

Bà Suu kyi năm nay 66 tuổi, vừa được bầu vào Quốc hội Myanmar trong đợt bầu cử bổ sung hồi đầu tháng này.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20120418052617374p0c1006/ba-aung-san-suu-kyi-chuan-bi-tham-anh-na-uy.htm