Azerbaijan ra yêu cầu như tối hậu thư cho Armenia

Azerbaijan mới đây đã đưa ra những yêu cầu mang tính chất như tối hậu thư cho Armenia, liên quan đến chủ quyền 8 ngôi làng ở biên giới 2 nước.

Bài viết trên trang web của Reporter của Nga cho biết, mới đây Azerbaijan đã yêu cầu Armenia phải giải phóng ngay 4 ngôi làng nằm ở biên giới hai nước, mà chính quyền Baku cho là thuộc chủ quyền của mình.

Tuyên bố này được đưa ra bởi Phó Thủ tướng Chính phủ Azerbaijan Shahin Mustafayev.

Theo ông, chính quyền Baku đang nói về các khu định cư Baganis Ayrym, Asagi Askipara, Kheyrimly và Gyzylgadzhyly thuộc Quận Qazakh của Azerbaijan, mà Yerevan vẫn đang kiểm soát kể từ sau Chiến tranh Nagorno-Karabakh lần thứ nhất (diễn ra từ tháng 2 năm 1988 đến tháng 5 năm 1994).

“Đối với 4 ngôi làng không tách rời của Azerbaijan là Baganis Ayrim, Asagi Askipara, Kheyrimly và Gyzylgadzhily hiện đang bị Armenia chiếm đóng, chúng thuộc về Azerbaijan là không thể tranh cãi và chúng phải được trả tự do ngay lập tức” - Shahin Mustafayev nói.

Đồng thời, văn phòng Phó Thủ tướng cho biết thêm, vấn đề thêm 4 ngôi làng tách rời khác của Azerbaijan cũng đang do Armenia kiểm soát là Yukhari Askipara, Sofulu, Barkhudarli và Karki (cũng thuộc Quận Qazakh, được bao quanh bởi tỉnh Tavush của Armenia), sẽ được giải quyết như một phần của quá trình phân định biên giới.

Các chuyên gia lưu ý rằng tuyên bố của Phó Thủ tướng Chính phủ Azerbaijan giống như một tối hậu thư hơn là một yêu cầu.

Theo giới chuyên gia, có cảm giác rằng Baku đang tích cực tìm kiếm lý do để tiến hành một chiến dịch quân sự mới ở biên giới Azerbaijan và Armenia.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng, sau kết quả của cuộc xung đột quân sự gần đây nhất (diễn ra từ 19–20 tháng 9 2023), Azerbaijan đã thiết lập quyền kiểm soát toàn bộ Nagorno-Karabakh.

Sau đó, Yerevan cáo buộc Moscow vi phạm các nghĩa vụ của đồng minh, đình chỉ việc tham gia CSTO và tuyên bố hướng tới xích lại gần nhau với phương Tây. Giờ đây, một trong những đồng minh chính của Armenia là Pháp, nước đã công bố ý định cung cấp vũ khí và trang bị quân sự cho quân đội Armenia .

Hiện nay, Baku và Yerevan cũng đang mâu thuẫn nghiêm trọng về vấn đề vùng lãnh thổ của Cộng hòa tự trị Nakhchivan thuộc Azerbaijan, nằm trong lãnh thổ của Armenia.

Hiện chính quyền Baku đang xúc tiến dự án xây dựng “Hành lang Zangezur” (Zangezur Corridor), nối Nakhichevan với lãnh thổ đất nước mình. Hành lang này nằm ngoài vùng kiểm soát của Armenia, dẫn đến việc Yerevan cho rằng, dự án “Zangezur Corridor” đi ngược lại lợi ích của mình.

Hoàng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/azerbaijan-ra-yeu-cau-nhu-toi-hau-thu-cho-armenia-post674833.html