Ðẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể

ĐBP - Từ khi chuyển đổi và hoạt động theo Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn tỉnh từng bước được củng cố, các mô hình tổ chức HTX được sắp xếp lại theo hướng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của thành viên. Hoạt động của các HTX đa dạng hơn, theo xu hướng sản xuất kinh doanh tổng hợp gắn với dịch vụ, phục vụ lợi ích cho HTX và thành viên. Các HTX thành lập mới tuân thủ theo các quy định của Luật HTX, có nhiều loại hình hợp tác đa dạng, thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, tự chủ trong nguồn vốn và hoạt động kinh doanh của từng HTX góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho các thành viên.

Thành viên HTX Vận chuyển khách, hàng hóa và dịch vụ TP. Ðiện Biên Phủ trao đổi công việc. Ảnh: Minh Thảo

Thời gian qua, KTTT đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Số tổ hợp tác, HTX thành lập mới phát triển khá nhanh, hoạt động ngày càng đa dạng. Việc thành lập mới các HTX được chú trọng hơn tại các xã vùng sâu, vùng xa, xã xây dựng nông thôn mới. Nhiều HTX đã nỗ lực vươn lên, đổi mới về nội dung hoạt động và tổ chức; sản xuất kinh doanh theo hướng đa ngành nghề. Triển khai xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, liên kết, tham gia chuỗi giá trị ở các HTX được tăng cường. Một số chính sách đối với khu vực KTTT được triển khai hỗ trợ thiết thực, có hiệu quả… Nhờ vậy, KTTT đã và đang khẳng định được vị trí, vai trò đối với kinh tế hộ và kinh tế của tỉnh trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tính đến tháng 11/2020, toàn tỉnh có 445 tổ hợp tác với 3.942 thành viên; 245 HTX với 10.178 thành viên và 7.304 lao động. Với nhiều lĩnh vực hoạt động đa dạng (nông, lâm, thủy sản; xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; giao thông vận tải; công thương), nhiều HTX mạnh dạn đầu tư nguồn vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật, thúc đẩy phát triển sản xuất, giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều thành viên và lao động tại địa phương. Nhiều HTX trên địa bàn tỉnh đã khai thác được tiềm năng, nội lực, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đầu tư mới thiết bị, công nghệ, phương tiện, đẩy mạnh liên doanh, liên kết để mở rộng thị trường, phát triển sản xuất, từng bước đổi mới, mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao. Cụ thể, như: HTX Hồng Phước, HTX rau an toàn, HTX sản xuất vật liệu xây dựng Hà Nam Bình, HTX Thanh Bình, HTX đồ thủ công mỹ nghệ Anh Minh… đã hoạt động có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho các thành viên.

Một trong những mô hình KTTT đang phát huy hiệu quả và đạt được nhiều thành công trong sản xuất, kinh doanh là HTX Vận chuyển khách, hàng hóa và dịch vụ TP. Ðiện Biên Phủ. Với chức năng hoạt động vận chuyển khách, hàng hóa nội, ngoại tỉnh và dịch vụ sửa chữa ô tô; sau 4 năm hoạt động, đến nay HTX đã kinh doanh có hiệu quả, khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Tính đến hết tháng 9/2020, doanh thu của HTX đạt hơn 8,7 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 81 lao động với mức lương bình quân 9 triệu đồng/người/tháng. Ông Lê Ðức Minh, Giám đốc HTX Vận chuyển khách, hàng hóa và dịch vụ TP. Ðiện Biên Phủ cho biết: Hiện tại HTX có 57 đầu xe chạy 13 tuyến cố định (4 tuyến nội tỉnh, 8 tuyến liên tỉnh, 1 tuyến liên vận quốc tế) với trung bình 735 chuyến/tháng. Mạnh dạn nâng cấp phương tiện đồng loạt trên tất cả các tuyến để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh, HTX đã từng bước vượt qua khó khăn, nhất là giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vừa qua, từ đó khẳng định được chỗ đứng của mình trong lĩnh vực vận tải khách và hàng hóa.

Mặc dù KTTT đã có những chuyển biến tích cực trong thời gian qua nhưng không ít HTX vẫn chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém, năng lực sản xuất kinh doanh còn hạn chế, thiếu sự liên doanh liên kết, sức cạnh tranh thấp. Nhiều HTX còn hoạt động cầm chừng, kém hiệu quả do năng lực nội tại yếu, công nghệ chậm đổi mới, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa cao. Phần lớn HTX sản xuất nông nghiệp chưa quan tâm nghiên cứu đúng mức thị trường đầu ra cũng như thiếu chú trọng đến khâu chế biến nâng cao giá trị nông sản…

Ông Phí Văn Dương, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Ðể hỗ trợ KTTT phát triển, đơn vị đã chủ động phối hợp với các sở, ngành tổ chức tuyên truyền Luật HTX và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX cho các thành viên. Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương vận động, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX và giải quyết các khó khăn, vướng mắc; tiếp tục hỗ trợ các HTX tham gia hội chợ, xây dựng thương hiệu sản phẩm, nhãn mác hàng hóa và quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường liên kết giữa các tổ chức KTTT liên doanh với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đưa HTX có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Minh Thảo

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/182864/%C3%B0ay-manh-phat-trien-kinh-te-tap-the