Australia và Nhật Bản ký thỏa thuận an ninh mới

Hôm nay (22/10), Thủ tướng Australia và Thủ tướng Nhật Bản đã tham gia cuộc hội đàm thường niên tại thành phố Perth của Australia.

Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã đặt nền móng cho việc hợp tác trong lĩnh vực nhạy cảm trong 1 thập kỷ tới bằng việc ký thỏa thuận hợp tác an nin, đồng thời cam kết đẩy mạnh hợp tác trong hàng loạt các vấn đề từ quốc phòng đến kinh tế, khoáng sản, biến đổi khí hậu và hợp tác không gian.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: The West Australia

Thủ tướng Australia Anthony Albanese (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: The West Australia

Quan hệ hợp tác giữa Australia và Nhật Bản đã được củng cố thêm phần sâu sắc và tin cậy khi lãnh đạo hai nước là Thủ tướng Anthony Albanese và Thủ tướng Fumio Kishida đạt được sự thống nhất trong nhiều lĩnh vực then chốt tại cuộc hội đàm thường niên diễn ra vào ngày hôm nay. Trong đó nổi bật là việc hai bên ký bản tuyên bố mới về hợp tác an ninh để định hình cho quan hệ song phương trong những thập kỷ tới. Theo đó hai nước sẽ tăng cường trao đổi các đánh giá chiến lược ở tất cả các cấp, tham khảo lẫn nhau trong các tình huống có thể ảnh hưởng đến chủ quyền, an ninh khu vực và về các biện pháp ứng phó.

Thỏa thuận về an ninh mới giữa hai nước cũng bao gồm nội dung liên quan đến quốc phòng như việc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ được huấn luyện và tập trận tại Australia, hai nước sẽ tăng cường tham gia các cuộc tập trận chung, các cuộc tập trận đa phương, sử dụng cơ sở vật chất của nhau và trao đổi nhân sự. Bên cạnh đó, Australia và Nhật Bản cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác thông qua hoạt động tình báo, giám sát; hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa; nâng cao năng lực cho các đối tác trong khu vực và nâng cao năng lực quốc phòng, khoa học và công nghệ.

Ngoài những nội dung an ninh truyền thống, Australia và Nhật Bản cũng cam kết hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực an ninh kinh tế như xây dựng chuỗi cung ứng có tính phục hồi cao, các công trình hạ tầng cơ sở chất lượng cao. Đồng thời hai nước cũng cam kết cùng hợp tác với ASEAN và các quốc gia Thái Bình Dương.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, những thỏa thuận mà hai nhà lãnh đạt đạt được hôm nay tiếp tục khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa Australia và Nhật Bản đồng thời cho thấy hai nước đang cần nhau hơn bao giờ hết.

“Tiếp sau thỏa thuận Tiếp cận Đối ứng được ký vào đầu năm 2022, Tuyên bố được ký ngày hôm nay gửi thông điệp mạnh mẽ tới khu vực về mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa hai nước. Chúng tôi cam kết tham khảo ý kiến lẫn nhau về các trường hợp bất thường như là một điều tự nhiên trong nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh và ổn định của khu vực. Tuyên bố cũng thể hiện trách nhiệm chia sẻ của hai nước đối với an ninh khu vực và với nhau”, ông Anthony Albanese nói.

Ngoài an ninh, Australia và Nhật Bản cũng đạt được sự thống nhất trong mục tiêu đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực không gian và thiết lập quan hệ đối tác khoáng sản để xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng giữa hai nước.

Về các vấn đề khu vực và thế giới, Thủ tướng Australia và Nhật Bản tái khẳng định sự ủng hộ đối với ASEAN và vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực cũng như hoạt động của nhóm Bộ Tứ, cơ chế AUKUS và Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Hai nhà lãnh đạo Australia và Nhật Bản cũng tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình trên biển Hoa Đông và Biển Đông, phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động đơn phương gây bất ổn hoặc ép buộc nhằm thay đổi hiện trạng và các hoạt động quân sự hóa khu vực đang có tranh cấp và làm gia tăng căng thẳng. Đồng thời, Thủ tướng Australia và Nhật Bản cũng tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ đối với các tuyên bố và hoạt động hàng hải trái pháp luật, không phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) và nhắc lại phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông năm 2016 là phán quyết cuối cùng và rằng buộc về mặt pháp lý đối với các bên. Hai nhà lãnh đạo Australia và Nhật Bản cũng kêu gọi mọi Quy tắc ứng xử ở Biển Đông phải hiệu quả và thực chất, đồng thời phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-va-nhat-ban-ky-thoa-thuan-an-ninh-moi-post979017.vov