Australia tin sớm nối lại hợp tác quân sự với Indonesia

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne hôm 5/1 khẳng định tin tưởng, Indonesia sẽ sớm nối lại quan hệ quốc phòng với Canberra.

Hôm 4/1, Indonesia đã ngừng mọi hoạt động hợp tác quân sự với Australia, khẳng định “có vấn đề kỹ thuật cần bàn luận”.

Theo tờ báo địa phương Kompas, một huấn luyện viên Indonesia thuộc lực lượng đặc nhiệm Kopassus đã cảm thấy xúc phạm vì những tài liệu trưng bày ở một cơ sở huấn luyện tại Australia. Truyền thông Australia cho biết tài liệu gây tranh cãi trên thuộc căn cứ quân sự Campbell Barracks ở TP Perth phía tây Australia.

Theo đó, các tài liệu được cho là đã xúc phạm tới tư tưởng “Pancasila”, vốn là nguyên tắc tôn giáo quan trọng của Indonesia, tin tưởng vào chúa, công lý, dân chủ và đoàn kết. Việc này khiến Jakarta bị tổn thương và quyết định ngưng hợp tác với Australia.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng, quan hệ với Australia vẫn duy trì mạnh mẽ bất chấp sự việc này. “Quan hệ Philippines – Australia vẫn trong điều kiện tốt đẹp. Vấn đề sẽ được làm rõ trước khi tình hình trở nên căng thẳng”, theo ông Widodo.

Trong khi đó, bà Payne cũng phủ nhận khẳng định Australia từng cố gắng tuyển dụng binh lính Indonesian. Trước đó, Tướng Gatot Nurmantyo, một quan chức cấp cao trong quân đội Indonesia bày tỏ quan ngại Canberra đang tìm cách tuyển mộ binh sỹ Indonesia được cử sang đào tạo ở Australia để làm nguồn lực hay những nhân tố để có thể gây ảnh hưởng với Indonesia.

“Khi có chương trình đào tạo – theo thông lệ trước đây, 5 hoặc 10 học viên quân sự xuất sắc của Indonesia sẽ được cử sang Australia đào tạo. Tuy nhiên, kể từ khi tôi nắm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, việc này đã bị ngừng lại”, theo bà Payne.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/australia-tin-tuong-se-som-noi-lai-hop-tac-quan-su-voi-indonesia-277207.html