Australia hé lộ tham vọng cải tổ quốc phòng lớn nhất kể từ Thế chiến II

Chính phủ Australia ngày 24/4 nêu ra các ưu tiên hàng đầu của bản Đánh giá Chiến lược quốc phòng mới - tài liệu quốc phòng quan trọng nhất của nước này kể từ sau Thế chiến II.

Reuters dẫn lời Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, bản Đánh giá chiến lược quốc phòng được công bố hôm 24/4 là "công việc quan trọng nhất đã được thực hiện kể từ sau Thế chiến II" và rằng chính phủ của ông sẽ hành động theo các khuyến nghị được nên trong tài liệu này.

"Tài liệu này cho thấy một thế giới nơi mà các thách thức đối với an ninh quốc gia của chúng ta luôn tồn tại. Chúng ta không thể quay lại với những giả định cũ. Chúng ta phải xây dựng sức mạnh an ninh của mình bằng cách định hình tương lai thay vì chờ đợi tương lai định hình chúng ta", ông nói.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese công bố bản Đánh giá Chiến lược quốc phòng mới.

Với bản đánh giá này, chính phủ Australia đã xác định 6 lĩnh vực cần ưu tiên thực hiện ngay, gồm mua sắm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thông qua thỏa thuận Hiệp ước Đối tác an ninh ba bên (AUKUS); phát triển năng lực của Lực lượng quốc phòng Australia (ADF) để tăng cường năng lực tấn công các mục tiêu tầm xa; cải thiện khả năng triển khai của ADF từ các căn cứ ở Vùng lãnh thổ Bắc Australia.

Bên cạnh đó, Australia đề cao sáng kiến nhằm phát huy và “giữ chân” lực lượng nhân sự tay nghề cao cho lực lượng quốc phòng; hợp tác chặt chẽ với các ngành công nghiệp Australia nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi nhanh chóng các công nghệ đột phá mới thành năng lực của ADF; và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác ngoại giao và quốc phòng với các đối tác quan trọng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

“Đánh giá Chiến lược quốc phòng và phản ứng của chính phủ là nhằm duy trì hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực của chúng ta", Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng công việc thực hiện các sáng kiến sẽ bắt đầu ngay lập tức.

Đánh giá cũng vạch ra ba giai đoạn để định hình lại khả năng phòng thủ, với các ưu tiên trước mắt trong hai năm tới bao gồm trang bị vũ khí tầm xa hơn trên các nền tảng hiện có, tăng tốc các khả năng mới từ năm 2026-2030 và cung cấp một "lực lượng tích hợp trong tương lai" từ năm 2031.

David Andrews, cố vấn chính sách cấp cao tại Trường An ninh Quốc gia thuộc Đại học Quốc gia Australia, nhận định: “Đánh giá Chiến lược Quốc phòng là một tuyên bố đáng hoan nghênh về sự cần thiết phải tích hợp chiến lược quốc phòng và chính sách đối ngoại. Hai yếu tố này phải phối hợp với nhau nếu Australia muốn giải quyết một cách có ý nghĩa những thách thức đang nổi lên ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương".

An Nhiên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/australia-he-lo-tham-vong-cai-to-quoc-phong-lon-nhat-ke-tu-the-chien-ii-i691185/