Australia công bố Chiến lược quốc phòng mới

Hôm nay (17/4), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles công bố Chiến lược quốc phòng quốc gia, trong đó cho biết sẽ tăng ngân sách cho quốc phòng trong bối cảnh nước này phải đối mặt với môi trường chiến lược ngày càng phức tạp.

Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết, trong bối cảnh các mối đe dọa đang ở gần hơn bất kỳ lúc nào, nước này cần phải đưa lực lượng quốc phòng thành một lực lượng tổng hợp, tập trung, có khả năng bảo vệ an ninh cho Australia trong nhiều thập kỷ tới:

“Chiến lược Quốc phòng quốc gia nhấn mạnh sự cần thiết của việc triển khai lực lượng có tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện Chiến lược từ chối để ngăn chặn đối thủ tiềm tàng triển khai lực lượng chống lại Australia, trong đó bao gồm cả việc giữ cho tài sản quân sự của kẻ thù ở xa các bờ biển của nước này. Điều quan trọng không kém là chiến lược này đảm bảo rằng Australia có thể hợp tác với các đối tác để ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực, điều sẽ là thảm họa với tất cả chúng ta”.

Không quân Australia diễn tập tiếp nhiên liệu trên không với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trong cuộc tập trận Người bảo vệ Bushido năm 2023. Nguồn: ADF

Cụ thể, Australia xác định Chiến lược Từ chối trở thành nền tảng của việc lập kế hoạch Phòng thủ và được thực hiện trong tất cả các lĩnh vực từ hàng hải tới trên bộ, trên không và không gian mạng. Lực lượng Quốc phòng Australia sẽ tập trung bảo vệ Australia và khu vực lân cận; ngăn chặn và phủ đầu nỗ lực của các đối thủ nhằm chống lại Australia từ phía Bắc; bảo vệ kết nối kinh tế giữa Australia với khu vực và thế giới; cùng với các đối tác bảo vệ an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và duy trì trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ.

Bên cạnh đó, Chiến lược quốc phòng Australia 2024 cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng với Mỹ, Anh và các đối tác ở Đông Nam Á, Thái Bình Dương và Bắc Á để đảm bảo duy trì kết nối kinh tế và định hình khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Để thực hiện được các nhiệm vụ này, ngân sách dành cho quốc phòng của Australia sẽ tăng thêm 5.7 tỷ AUD trong bốn năm tới và tăng 50.3 tỷ AUD trong 10 năm tới. Trong đó 11.1 tỷ AUD được chi cho các đánh giá độc lập về hạm đội chiến đấu trên mặt nước của hải quân; 1 tỷ AUD để tăng tốc độ chuẩn bị cho lực lượng quốc phòng gồm hệ thống tấn công, nhắm mục tiêu và tự động tầm xa; và 38.2 tỷ AUD khác để đầu tư tăng cường năng lực cho ngành quốc phòng. Trong giai đoạn 2033-2034, chính phủ Australia cũng sẽ đầu tư 330 tỷ AUD để tăng cường năng lực quốc phòng. Với mức chi này, ngân sách cho quốc phòng sẽ chiếm khoảng 2,4% GDP của Australia năm 2033-2034.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-cong-bo-chien-luoc-quoc-phong-moi-post1089677.vov