Australia bổ sung lệnh trừng phạt đối với các nhà tài phiệt Nga

Chính phủ Australia vừa công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 33 nhà tài phiệt và những người đứng đầu các thể chế tài chính của Nga nhằm gây áp lực đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang tiến hành tại Ukraine.

Trong một thông báo mới nhất được đưa ra ngày hôm nay (14/3), Ngoại trưởng Marise Payne cho biết chính phủ Australia vừa quyết định ban hành lệnh trừng phạt đối với 33 nhà tài phiệt và doanh nhân nổi tiếng của Nga cùng với các thành viên gia đình trực hệ của những người này. Chính phủ Australia cho rằng các cá nhân có tên trong danh sách trừng phạt mới là những người có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời họ là những người có khối tài sản cá nhân khổng lồ, có ý nghĩa kinh tế và chiến lược đối với Nga.

Ngoại trưởng Marise Payne công bố các biện pháp trừng phạt mới của Australia nhằm vào các nhà tài phiệt Nga. Ảnh: Bianca De Marchi

Danh sách trừng phạt mới nhất của Australia gồm các nhà tài phiệt và người đứng đầu các thể chế tài chính của Nga như chủ sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Chelsea Roman Abramovich, Giám đốc điều hành công ty dầu khí Gazprom Alexey Miller, Chủ tịch ngân hàng Rossiya Dmitri Lebedev, Chủ tịch công ty Rostec Sergey Chemezov, Giám đốc điều hành công ty dầu khí TransneftNikolay Tokarev...

Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Payne cũng cho biết, cho đến nay Australia đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với 460 cá nhân và tổ chức của Nga có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Ngoài ra, Australia cũng đang xem xét để cùng với Canada, Liên minh châu Âu, New Zealand, Anh và Mỹ ban hành các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nữa nhằm vào các cá nhân chủ chốt của Nga.

Các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào các cá nhân Nga là động thái phản ứng mới nhất của Australia liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trước đó vào hôm thứ Sáu tuần trước (11/3), nước này đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số các sản phẩm dầu mỏ và khí đốt có nguồn gốc từ Nga. Tuy nhiên, lệnh cấm nhập khẩu đối với dầu mỏ từ Nga sẽ có hiệu lực sau 45 ngày để các công ty năng lượng của Australia nhận được lô sản phẩm mà họ đã thanh toán./.

Hữu Tiến/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-bo-sung-lenh-trung-phat-doi-voi-cac-nha-tai-phiet-nga-post930308.vov