Australia bận tâm về quan hệ đồng minh 'làm tăng sự phức tạp chiến lược' giữa Nga và Trung Quốc

Trước mối quan hệ 'đang phát triển' giữa Nga và Trung Quốc, Australia cần phải tăng cường khả năng quân sự của mình.

Ông Richard Marles cho rằng, Australia cần phải xây dựng một lực lượng quân đội "có năng lực và mạnh nhất" có thể. (Nguồn: AP)

Ông Richard Marles cho rằng, Australia cần phải xây dựng một lực lượng quân đội "có năng lực và mạnh nhất" có thể. (Nguồn: AP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng Hai năm nay.

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra từ ngày 15-16/9 tại Uzbekistan, hai nhà lãnh đạo đã ca ngợi mối quan hệ chiến lược Nga-Trung Quốc. Ông chủ Điện Kremlin cho biết, Moscow ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc" và ca ngợi lập trường "cân bằng" của Bắc Kinh đối với cuộc xung đột ở Ukraine.

Phản đối "các hành động khiêu khích" của Mỹ ở eo biển Đài Loan, Tổng thống Putin nhấn mạnh, ông hiểu "những vấn đề và mối quan tâm" của Bắc Kinh.

Vậy, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga có ý nghĩa như thế nào đối với Australia?

Bình luận về cuộc gặp trực tiếp trên, Quyền Thủ tướng Australia Richard Marles, đồng thời là Bộ trưởng Quốc phòng, cho rằng quan hệ đồng minh giữa Trung Quốc và Nga làm tăng thêm "bối cảnh phức tạp về chiến lược" mà Australia đang phải đối mặt.

Chia sẻ với đài ABC ngày 16/9, ông Richard Marles đánh giá, "đây là một mối quan hệ đang phát triển".

Thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay là "một thế giới trong đó trật tự dựa trên luật lệ toàn cầu - nền tảng của hòa bình và thịnh vượng" và thế giới đó "đang bị đè nặng" như những gì đang xảy ra ở Đông Âu với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Nhà lãnh đạo Australia cũng cho rằng, điều tương tự đang xảy ra ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các quy tắc xung quanh quyền tự do hàng hải ở những khu vực như Biển Đông "về cơ bản quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Australia".

"Tất cả những điều này là những gì mà chúng tôi phải đối phó", ông nhấn mạnh.

Ông Marles nhấn mạnh, trước quan hệ đối tác giữa Moscow và Bắc Kinh, Canberra cần phải tăng cường khả năng quân sự của mình và xây dựng một lực lượng quân đội "có năng lực và mạnh nhất" có thể.

Trong khi đó, theo chuyên gia Paul Dibb, Giáo sư về nghiên cứu chiến lược tại Đại học Quốc gia Australia, Canberra phải chú ý đến ý nghĩa của liên minh hai nước - đặc biệt là đối với các tình huống quân sự tiềm ẩn ở các khu vực khác trên thế giới.

Giáo sư Dibb cho biết, mối bận tâm chính của Australia là hợp tác quân sự song phương ngày càng tăng giữa hai nước. Chẳng hạn như hai cường quốc ngày càng tham gia vào các cuộc tập trận quân sự chung, gần đây nhất là tập trận Vostok ở miền Đông nước Nga.

Theo vị chuyên gia này, dưới thời Tổng thống Putin, Nga cũng đang xuất khẩu một số vũ khí công nghệ cao sang Trung Quốc.

“Sự liên quan của tất cả những điều đó cho thấy mối quan hệ quân sự thân thiết đến mức nào" giữa hai nước, ông Dibb khẳng định.

(theo SBS)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/australia-ban-tam-ve-quan-he-dong-minh-lam-tang-su-phuc-tap-chien-luoc-giua-nga-va-trung-quoc-198663.html