ASEAN tăng hợp tác du lịch với Trung-Nhật-Hàn

Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 32 (ATF 32), ngày 21/1 tại Vientiane, Lào, đã diễn ra kỳ họp lần thứ 11 các Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc)

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Tham dự có các Bộ, Thứ trưởng và lãnh đạo ngành du lịch của 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh.
Tại kỳ họp các đại biểu đánh giá cao sự phát triển của ngành du lịch cũng như lượng khách du lịch quốc tế gia tăng đáng kể ở các nước ASEAN+3 (APT) trong năm 2012; nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc trong lĩnh vực vận tải, đặc biệt là những sáng kiến tăng cường kết nối đường không giữa ASEAN với các nước nói trên, cũng như vai trò và sự hỗ trợ kỹ thuật của các Trung tâm ASEAN-Nhật Bản, ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN-Trung Quốc trong việc khuyến khích và quảng bá du lịch, tham gia các hội du lịch lớn và xây dựng năng lực…
Kỳ họp đã thông qua Kế hoạch hợp tác du lịch APT giai đoạn 2013-2017 bao gồm du lịch chất lượng, phát triển kỹ năng nghiệp vụ, tiếp thị và quảng bá du lịch, phát triển du lịch tàu biển, thiết lập cơ chế truyền thông ứng phó với khủng hoảng du lịch; tái cam kết đối với phát triển hợp tác sâu rộng
Trước đó, tối 20/1/, Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 32 (ATF 32) đã chính thức khai mạc trọng thể với chủ đề “ASEAN tay trong tay chinh phục tương lai” với sự tham dự của nhiều lãnh đạo và quan chức cao cấp của Lào, các nước ASEAN và các nước đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga).
Đến dự và phát biểu nhân dịp này, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong nêu rõ ATF 32 là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với cả ASEAN và Lào nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015.
Nhờ sự hợp tác hiệu quả giữa các nước ASEAN, giữa ASEAN và các nước đối tác, lượng khách du lịch quốc tế đến khu vực này đã không ngừng tăng, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của các nước ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế-xã hội giữa các ASEAN./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/asean-tang-hop-tac-du-lich-voi-trungnhathan/20131/179625.vnplus