ASEAN hy vọng hoàn tất COC vào tháng 6

Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN quan ngại trước các diễn biến gần đây tại Biển Đông và yêu cầu đối thoại nhằm hạn chế gia tăng căng thẳng.

Các quốc gia Đông Nam Á đánh giá việc Trung Quốc triển khai hệ thống vũ khí ở Biển Đông là rất đáng lo ngại và thúc giục ngừng gia tăng quân sự, tăng cường đối thoại để ngăn chặn động thái leo thang. Các hoạt động gần đây trong khu vực có thể khiến leo thang căng thẳng và xói mòn lòng tin giữa các quốc gia, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Yasay nhấn mạnh.

Ông Yasay không nêu đề cập trực tiếp các động thái gây quan ngại nhưng cho biết, ASEAN hy vọng Trung Quốc và Mỹ sẽ đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Yasay.

Các nước ASEAN cũng hy vọng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) sẽ được hoàn tất vào tháng 6 năm nay, để các bên tăng cường đối thoại, hạn chế căng thẳng.

Về sự chuyển giao quyền lực tại Mỹ trong thời gian qua, các nước Đông Nam Á hy vọng, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố chính sách của ông trong vòng vài tháng tới một cách cụ thể và rõ ràng hơn, đặc biệt là liên quan đến Trung Quốc, Ngoại trưởng Philippines cho biết vào hôm thứ Ba (21/2).

"Chính sách của Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Trump vẫn đang phát triển và chúng tôi hy vọng, các chính sách sẽ có tác động tích cực với ASEAN", Bộ trưởng Ngoại Perfecto Yasay phát biểu trong cuộc họp báo.

Giới chức Ngoại giao các nước ASEAN đang tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng ASEAN (AMM Retreat) tại Philippines diễn ra từ 19 - 21/2. Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đã bày tỏ quan ngại về việc cải tạo và quân sự hóa trái phép các đảo, đá của Bắc Kinh tại Biển Đông.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/asean-hy-vong-hoan-thanh-coc-vao-thang-6-280972.html