Arsene Wenger từ chối mức lương không tưởng của đại gia Trung Quốc

Từng tuyên bố sẽ không bao giờ tới Trung Quốc nếu phải chia tay Arsenal, và mới đây HLV Arsene Wenger đã bảo vệ chính kiến của mình khi từ chối lời đề nghị về mức mức lương 'không tưởng'.

Theo đó, mới đây, tờ Mirror khẳng định một đại gia Trung Quốc đã gửi lời đề nghị với mức lương kỷ lục lên tới 30 triệu bảng/năm nhưng HLV Arsene Wenger đã từ chối, bất chấp tương lương của chiến lược gia người Pháp tại Arsenal vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Trong thời gian qua, khi hợp đồng mới của HLV Arsene Wenger với Arsenal vẫn chưa được đàm phán, trong khi hợp đồng hiện tại giữa đôi bên có hiệu lực đến mùa hè 2017. Trước tình hình đó, cộng thêm việc Pháo thủ chơi sa sút và đứng trước nguy cơ trắng tay mùa giải này, nhiều đội bóng nhà giàu đã theo đuổi để giành chữ ký của chiến lược gia người Pháp. Theo Mirror, 1 CLB Trung Quốc (giấu tên) đã gửi lời đề nghị có mức lương "không tưởng" lên tới 30 triệu bảng/năm để thuyết phục vị Giáo sư 67 tuổi này.

Đây là mức lương chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới cho các HLV, gấp đôi mức lương mà Pep Guardiola đang hưởng ở Man City hay gấp 3 mức đãi ngộ mà Man United đang dành cho Jose Mourinho. Tuy vậy, theo nguồn tin trên, đúng như tuyên bố trước đây, HLV Arsene Wenger quyết không chuyển đến Trung Quốc cho dù phải chia tay Arsenal trong thời gian gần tới, và ngay lập tức ông đã từ chối vì vẫn muốn tiếp tục làm việc ở châu Âu.

Hiện tại, ở Arsenal, HLV Arsene Wenger chỉ được hưởng mức lương 8 triệu bảng/mùa. Con số này là quá thấp so với lời đề nghị từ đội bóng Trung Quốc. Theo báo giới Anh, cho dù đa phần CĐV Pháo thủ bày tỏ mong muốn "Giáo sư" nhượng lại chiếc ghế của mình sau nhiều năm không làm mới được Arsenal, nhưng BLĐ câu lạc bộ đã chuẩn bị sẵn sàng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm cho chiến lược gia người Pháp với mức lương tăng lên 10 triệu bảng/mùa.

Trong bài phát biểu cách đây không lâu, HLV Wenger khẳng định sẽ tiếp tục làm việc ở mùa giải tới nhưng chưa đưa ra bất cứ hứa hẹn nào với Arsenal. Có vẻ Giáo sư vẫn chờ kết quả của mùa giải này để đưa ra quyết định cuối cùng.

Về phần Wenger, ông hoàn toàn có thể đến 1 CLB khác ở châu Âu nếu chia tay Arsenal. Trong đó, đáng chú ý có 2 CLB thành Milan. Cách đây chừng 1 tháng, báo giới Italia cho biết Inter Milan và AC Milan đã có cuộc đàm phán bí mật với nhà cầm quân 67 tuổi này.

Trong trường hợp HLV Arsene Wenger chia tay Arsenal cuối mùa giải này, nhưng 3 cái tên đang là ứng cử viên sáng giá ngồi vào chiếc ghế nóng ở Emirates phải kể đến như Thomas Tuchel (Dortmund), Max Allegri (Juventus) và Leonardo Jardim (Monaco).

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/arsene-wenger-tu-choi-muc-luong-khong-tuong-cua-dai-gia-trung-quoc-171-230049.html