Arsenal 2-2 PSG: Pháo thủ tự bắn vào chân

Bị Paris Saint Germain cầm hòa 2-2 trên sân nhà Emirates, thầy trò Arsene Wenger đã đánh mất ngôi đầu bảng A sau lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League.

Bị cầm hòa 2-2 tại Emirates, Arsenal đánh mất quyền tự quyết ở lượt cuối

Trước khi Champions League mùa này khởi tranh, HLV Arsene Wenger đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngôi đầu bảng trong cuộc chiến tay đôi với PSG bởi 5 mùa giải vừa qua Arsenal đều về nhì và gặp đối thủ mạnh ở vòng 1/8 để rồi bị loại. Với trận hòa 1-1 ở trận lượt đi, và đang hơn PSG về hiệu số, đội bóng nước Anh có đôi chút lợi thế trong trận lượt về trước vòng đấu hạ màn. Tuy vây, mọi chuyện gần như đã kết thúc với Pháo thủ sau 90 phút tại Emirates.

Thể hiện rõ quyết tâm giành kết quả có lợi trước PSG, HLV Arsene Wenger chỉ có một vài điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận hòa Man United cuối tuần qua. Đáng chú ý, Olivier Giroud, trở lại đội hình xuất phát, Alex Iwobi thay cho Theo Walcott và Aaron Ramsey trả hành lang cánh để đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Francis Coquelin. Dưới hàng phòng ngự, Petr Cech và Nacho Monreal được nghỉ nhường chỗ cho Kieran Gibb và David Ospina. Trong khi đó, PSG lại không có sự phục vụ của tiền vệ Angel Di Maria (chấn thương).

Edinson Cavani đưa PSG vươn lên dẫn bàn ở phút 18

Khác với trận lượt đi tại Paris, Arsenal đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy vậy, PSG mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Không phải ở ngay giây 44 như lượt đi, nhưng Edinson Cavani cũng sớm đưa đội khách vươn lên dẫn bàn sau bàn thắng đơn giản từ pha chuyền bóng như đặt của Matuidi ở phút 18.

Bàn thua buộc Arsenal phải vùng lên chơi tấn công, nhưng phải tới phút bù giờ của hiệp 1, Pháo thủ mới có cơ hội quân bình tỉ số khi Krychowiak phạm lỗi với Sanchez trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Olivier Giroud đã đánh bại Areola gỡ hòa 1-1.

Olivier Giroud quân bình 1-1 từ châm 11m

Bước vào hiệp 2, Arsenal khởi đầu hưng phấn. Tuy vậy, PSG vẫn cho thấy sự nguy hiểm với nhiều tình huống lên bóng nhanh được khởi xướng từ Matuidi và Verratti. Người chơi nổi bật nhất bên phía PSG ở trận này là Lucas Moura. Phút 54, tiền vệ người Brazil đã có cú sút phạt hiểm hóc nhưng bóng lại tìm đến xà ngang khung thành David Ospina.

Khi đội khách đang nuối tiếc với những cơ hội tạo ra thì Arsenal bất ngờ có bàn thắng thứ 2 ở phút 60. Trong 1 tình huống lộn xộn trước khung thành Areola, tiền vệ Marco Verratti đã vô tình đưa bóng vào lưới nhà, giúp Arsenal lần đầu vượt lên dẫn trước.

Marco Verratti đá phản giúp Arsenal vươn lên dẫn 2-1 ở phút 60

Sau khi nâng tỷ số lên 2-1, Arsenal chủ động kéo thấp đội hình chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, đây lại là quyết định khá mạo hiểm của Arsenal bởi khi được nhường sân, PSG tỏ ra rất lợi hại trong các tình huống tấn công nhắm vào hành lang 2 cánh, nơi mà Jenkinson và Gibbs trấn giữ.

Sau nhiều cơ hội tạo ra, cuối cùng PSG đã có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 77. Từ cú đá phạt góc của Ben Arfa, Lucas Moura đã tung cú đánh đầu ở góc hẹp. Do bóng chạm đầu Alex Iwobi đổi hướng nên thủ thành Ospina không thể cản phá.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Arsenal vùng lên tấn công dữ dội. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu không tốt của hàng tiền vệ, Pháo thủ không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ rệt để tiếp cận khung thành Areola. Ngược lại, họ còn đối mặt không ít pha phản đòn nguy hiểm của PSG mà nếu may mắn, đội bóng Pháp đã có thể giành chiến thắng, nhưng 1 điểm rời Emirates cùng 2 bàn thắng có được cũng đủ để thầy trò Unai Emery hài lòng, bởi giờ đây họ cùng có 11 điểm như Arsenal nhưng xếp trên nhờ thành tích đối đầu (theo luật bàn thắng sân khách).

Ở trận đấu hạ màn, PSG gần như sẽ có 3 điểm khi họ chỉ phải tiếp Ludogorets trên sân nhà. Còn với Arsenal, ngoài việc hy vọng đội bóng nước Pháp sẩy chân tại Paris, họ còn phải giành chiến thắng trên sân Basel ở lượt trận cuối cùng. Nói vậy để thấy rằng, Pháo thủ coi như đã "vỡ mộng" chiếm ngôi đầu bảng A, và nguy cơ họ đụng độ phải những đối thủ mạnh như Barcelona, Atletico hay Juventus ở vòng tiếp theo là rất lớn.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Arsenal (4-2-3-1): Ospina 6; Jenkinson 5.5 (Oxlade-Chamberlain, 81), Mustafi 6, Koscielny 6, Gibbs 6; Coquelin 5 (Walcott 80), Ramsey 5; Sanchez 7, Ozil 6.5, Iwobi 6 (Xhaka 78); Giroud 7
Dự bị: Cech, Monreal, Gabriel, Elneny
Ghi bàn: Giroud, 45'+1 (pen), Verratti, 60 (đá phản)

PSG (4-3-3): Areola 6; Meunier 6, Marquinhos 6, Thiago Silva 6.5, Maxwell 6; Verratti 7, Krychowiak 6 (Ben Arfa 67, 6), Motta 7; Lucas 6 (Jese 88), Cavani 7, Matuidi 7
Dự bị: Trapp, Kimpembe, Nkunku, Augustin, Ikone
Ghi bàn: Cavani, 18, Iwobi 77 (đá phản)

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/arsenal-22-psg-phao-thu-tu-ban-vao-chan-171-207161.html