APEC 2016: Nguyên thủ mặc áo len cực hiếm trên thế giới

Theo giá thị trường, một bộ áo len từ lạc đà vicuna có giá từ 1.500 tới 3.000 USD, tùy chất lượng.

Trang phục truyền thống của các nguyên thủ ở Peru tại APEC 2016.

Bức ảnh chụp chung của các nguyên thủ quốc gia tham dự APEC luôn là đề tài chú ý của thế giới. Mỗi năm tổ chức ở một nước, quốc gia chủ nhà sẽ đưa ra những trang phục truyền thống đặc sắc nhất gửi tới thế giới.

Tại hội nghị APEC Peru năm 2016, các nguyên thủ mặc bồ độ làm từ len lạc đà vicuna. Sản phẩm len tự nhiên này rất thoáng mát và dễ chịu với khí hậu khô nóng như ở Peru. Len lạc đà vicuna là một trong những loại hiếm nhất thế giới nên giá cả rất đắt đỏ và chỉ dành cho giới thượng lưu.

Vicuna, lạc đà đặc trưng sống ở Peru.

Một chủ hàng thời trang len lạc đà vicuna cho biết tùy chất lượng len mà một bộ áo các nguyên thủ mặc sẽ có giá từ 1.500 tới 3.000 USD. Lạc đà vicuna là động vật nổi tiếng đại diện cho Peru, được người Inca thuần hóa và xuất hiện trong nhiều di chỉ khảo cổ. Trước đây chỉ có những người hoàng gia mới được mặc sản phẩm làm từ len lạc đà vicuna.

Sau đây là những bộ trang phục truyền thống các nguyên thủ quốc gia mặc khi chụp ảnh chung:

Năm 1994 ở Bogor, Indonesia, các nguyên thủ mặc chiếc áo batik truyền thống. Họa tiết trên áo đặc trưng phong cách Indonesia.

Bức ảnh chụp bên ngoài bảo tàng Nhân chủng học ở đại học British Columbia (Canada) năm 1997. Các nguyên thủ khoác lên mình chiếc áo khoác không phù hợp lắm với quốc phục Canada.

Năm 2004, khi Chile là nước chủ nhà, đơn vị tổ chức chọn bộ poncho làm từ lụa và len thêu thủ công. Họa tiết gồm các hình lúa mạch, yến mạch thường trồng ở Chile.

Năm 2005, các nguyên thủ khoác lên mình bộ durumagi truyền thống làm từ lụa thiên nhiên. Họ mặc các màu khác nhau từ vàng, nâu, bạc tới xanh lá. Cựu Tổng thống Philippines và cựu Thủ tướng New Zealand mặc bộ hồng và tím sặc sỡ.

Lần tổ chức APEC năm 2006 ở Việt Nam, các nguyên thủ được mặc áo dài truyền thống.

Bộ trang phục như áo mưa năm 2007 của nước chủ nhà Australia bị báo giới chỉ trích khá nhiều.

Tại Singapore năm 2008, lãnh đạo APEC được mặc bộ đồ thời trang do Wykidd Song thiết kế, lấy ý tưởng từ quần áo của người Trung Quốc sinh sống ở Singapore.

Tại hội nghị APEC năm 2014 ở Trung Quốc, chủ nhà chọn trang phục “an toàn” hơn khi cho nam giới mặc áo khoác và nữ giới mặc xường xám dài.

Khi Philippines là nước chủ nhà năm 2015, các lãnh đạo khoác lên mình chiếc áo barong tagalog truyền thống. Chất liệu làm nên barong tagalog là từ sơ dứa và lụa.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/apec-2016-nguyen-thu-mac-ao-len-cuc-hiem-tren-the-gioi-724625.html