Áp thấp nhiệt đới gây mưa to ở Bắc Bộ

Sáng nay, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 km, có khả năng mạnh lên thành bão và ảnh hưởng đến các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng.

Được hình thành từ một vùng thấp trên biển Đông, gần với Philippines, 8h sáng nay áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 km phía bắc đông bắc, sức gió mạnh nhất 60 km/h, tương đương cấp 7.

Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn trung ương cho biết, áp thấp nhiệt đới chủ yếu theo hướng tây bắc với vận tốc mỗi giờ 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19h ngày 26/7 bão trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam, với sức gió tăng lên 60-75 km/h, tương đương cấp 8.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf

Tiếp đó, bão suy yếu khi đi qua đảo Hải Nam và mạnh trở lại khi vào vịnh Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng dự báo đêm 27/7, bão trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh - Phòng. Những ngày sau, bão đi vào đất liền các tỉnh đông bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới nên bắc biển Đông sẽ có gió mạnh lên đến cấp 8, biển động mạnh. Từ mai, ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định có gió mạnh, phía Đông Bắc Bộ có mưa to.

Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các tỉnh thành phố ben biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên cùng bộ ban ngành theo dõi kiểm đếm tàu thuyền; thông báo cho tàu đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến để có biện pháp phòng tránh.

Năm nay đúng như dự báo, do tác động của El Nino, số cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam ít. Gần hết tháng 7, biển Đông ghi nhận 3 áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển này và một áp thấp vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào, tất cả nhanh chóng suy yếu.

Theo VnE

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/ap-thap-nhiet-doi-gay-mua-to-o-bac-bo-128289.html