Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão

Trung tâm DBKTTV Trung ương cho hay hồi 8h ngày 30/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 126,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 8-9.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm DBKTTV Trung ương (bản tin lúc 9h ngày 30/7/2016)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7h ngày 31/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 150 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Thanh Phương

Từ khóa: bão , áp thấp nhiệt đới , Biển Đông , gió mùa

Share on Tumblr

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/ap-thap-nhiet-doi-co-kha-nang-manh-thanh-bao/282931.vgp