Áp lực tồn kho ở Mỹ gia tăng đã kéo giá dầu giảm nhẹ

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Sắc đỏ chiếm ưu thế đã kéo chỉ số hàng hóa MXV-Index giảm 0,24% xuống 2.217 điểm. Trong đó, toàn bộ 5 mặt hàng năng lượng đều giảm giá, mạnh nhất là khí tự nhiên.

Áp lực tiêu thụ cũng đè nặng lên giá kim loại cơ bản, giá quặng sắt giảm đáng kể, về mức thấp nhất trong hơn một tuần trở lại đây. Giá trị giao dịch toàn Sở ở mức 5.000 tỷ đồng.

Theo MXV, giá dầu thế giới biến động giằng co trong phiên giao dịch ngày 27/3, chốt phiên với mức giảm nhẹ chủ yếu do báo cáo tồn kho nhiên liệu tại Mỹ có xu hướng gia tăng. Giá dầu WTI kết phiên giảm 0,33% xuống 81,35 USD/thùng. Dầu Brent giảm nhẹ 0,26% xuống 85,41 USD/thùng.

Theo báo cáo trạng thái nhiên liệu hàng tuần của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 22/3 ghi nhận mức tăng 3,16 triệu thùng. Tồn kho tại kho lưu trữ quan trọng Cushing, Oklahoma, địa điểm giao hàng dầu WTI kỳ hạn cũng tăng 2,1 triệu thùng trong tuần trước lên mức 33,5 triệu thùng. Điều này phản ánh nguồn cung có xu hướng dồi dào hơn tương đối so với nhu cầu và từ đó gây áp lực cho giá dầu trong phiên.

Trước đó, viện dầu khí Mỹ (API) công bố mức tồn kho dầu tăng mạnh 9,3 triệu thùng, đã kéo giá dầu giảm ngay từ phiên mở cửa. Dữ liệu của EIA công bố mức tăng chỉ bằng 1/3 dữ liệu từ API, nên giá dầu cũng không còn gặp nhiều sức ép so với phiên sáng.

Dữ liệu EIA cũng cho thấy, nhu cầu xăng tại Mỹ giảm tuần thứ hai liên tiếp xuống 8,7 triệu thùng/ngày, giảm từ 8,8 triệu thùng/ngày trong tuần trước.

Ngoài ra, hoài nghi về mức độ tuân thủ cam kết cắt giảm sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng đè nặng lên giá. Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy, những khó khăn bắt đầu xuất hiện, với việc OPEC đã vượt mục tiêu 190.000 thùng/ngày trong tháng 2.

Mặc dù vậy, giá dầu đã đảo ngược mức giảm rõ rệt về cuối phiên sau thông tin về việc Chính quyền Mỹ đã trao hợp đồng mua 2,8 triệu thùng dầu cho kho dự trữ chiến lược (SPR) của Chính phủ với giá hơn 81 USD/thùng, cao hơn 2 USD so với giá mua mục tiêu. Dầu dự kiến sẽ giao vào tháng 9.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ap-luc-ton-kho-o-my-gia-tang-da-keo-gia-dau-giam-nhe-post801961.html