Áp lực cho Hữu Thắng

Từng là hậu vệ "thép", lại đang là "Tướng" cầm quân vậy mà Hữu Thắng vẫn ngấn lệ khi chia sẻ về cái nghiệp huấn luyện của mình. Cứ đi biền biệt hàng tháng trời theo đội tuyển, bỏ lại gia đình, con nhỏ ở quê với nỗi nhớ cồn cào... ấy là chưa kể, nghề huấn luyện viên quá nhiều áp lực, chẳng biết ngày mai thế nào...

HLV Hữu Thắng sẽ “phá dớp” thầy nội ở đội tuyển Việt Nam?

1. Ngày 3-3-2016, sau nhiều cuộc đàm phán, cuối cùng thì cựu tuyển thủ thế hệ Vàng đầu tiên của bóng đá Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã ký vào bản hợp đồng với VFF đảm trách cương vị Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam và đội tuyển U23 quốc gia thay cho ông thầy Nhật Bản Miura vừa phải ra đi sau nhiều thất bại.

Việc cựu trung vệ đội tuyển quốc gia và Sông Lam Nghệ An chấp nhận ngồi lên chiếc "ghế nóng" thực sự là tin mừng cho bóng đá Việt. Không chỉ quay lại với nguồn nội lực bị bỏ quên, Hữu Thắng còn là đại diện cho một thế hệ huấn luyện trẻ nhiều tài năng, lại trưởng thành từ thực tế sân cỏ nội. Chức vô địch của anh với đội bóng xứ Nghệ, hay quãng thời gian đầy ấn tượng khi dẫn dắt Hà Nội T&T trước đó là minh chứng.

Nhưng trong một nền bóng đá mà thành tích là tất cả, thì... có giỏi đến đâu, Hữu Thắng vẫn phải chứng minh năng lực của mình với 2 chỉ tiêu được giao phó, đó là - Vào trận chung kết AFF Cup 2016, giành HCV SEA Games 2017. Những áp lực cực nặng bởi nên nhớ, kể từ chức vô địch 2008 tới nay, đội tuyển Việt Nam chưa lần nào vượt qua vòng bán kết AFF Cup, trong khi tấm HCV SEA Games là giấc mơ đã kéo dài đến hơn nửa thế kỷ.

Câu đầu tiên khi nhậm chức Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, chính Hữu Thắng đã thừa nhận: "Ngay cả Người đặc biệt Jose Mourinho khi không hoàn thành nhiệm vụ cũng bị sa thải, huống hồ tôi!". Và cho đến tận lúc này dù đã sở hữu bảng thành tích kha khá với 5 trận thắng, 1 hòa, 1 thua, trong đó có 1 chiếc Cúp vô địch giải giao hữu tại Myanmar và đặc biệt là chiến thắng "không tưởng" 5-2 trước đại diện hàng đầu châu lục là CHDCND Triều Tiên, nhưng Hữu Thắng vẫn... chưa chắc! Chưa chắc đã hoàn thành chỉ tiêu tại AFF Cup tới và cũng chưa chắc về tương lai của mình.

2. Đội tuyển và AFF Cup lúc này đang trở thành điểm nóng của cả nền thể thao quốc gia đang gặt hái nhiều kỳ tích ở đấu trường quốc tế. Một chức vô địch nữa sẽ giúp năm 2016 trở nên hoàn hảo. Tuy nhiên, bóng đá - môn thể thao "Vua" với muôn vàn sức ép, nhất là trong bối cảnh bùng nổ của truyền thông và báo chí, thì áp lực với ông thầy trẻ xứ Nghệ không chỉ dừng ở đó.

Dù đội tuyển đang chơi tốt và có được dàn cầu thủ trẻ chất lượng, đặc biệt là 3 gương mặt của Hoàng Anh Gia Lai "du học" ở nước ngoài là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, nhưng chẳng vì thế, Hữu Thắng tránh được những lời chỉ trích. Gần nhất, trong cuộc trả lời phỏng vấn, vị huấn luyện viên trưởng không giấu nổi bực bội trước câu hỏi của báo chí rằng - Đội tuyển quốc gia có phải là "Sông Lam Nghệ An +" khi có lúc tới 9 cầu thủ xứ Nghệ trên sân.

Và nếu so với đồng đội thì ở 7 trận đã đấu, những cầu thủ đồng hương với Hữu Thắng như Công Vinh, Văn Hoàn, Trọng Hoàng (Becamex Bình Dương), Hoàng Thịnh, Đình Đồng (Thanh Hóa), Nguyên Mạnh, Đình Hoàng (Sông Lam Nghệ Anh)... dường như được trọng dụng hơn. Cũng như thế với câu hỏi, phải chăng lối chơi của đội tuyển dựa trên "đám trẻ của bầu Đức" như báo chí đồn thổi trong thời gian vừa qua.

Trước khi lên đường đi Hàn Quốc tập huấn để chuẩn bị cho AFF Cup, trước những câu hỏi đó, Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã khẳng định tất cả sự lựa chọn này đều xuất phát từ chuyên môn mà không hề "dính dáng" đến tình cảm: "Nếu có ai hay hơn họ, hay họ không đủ chuyên môn thì trách nhiệm thành tích thuộc về tôi. Với tôi, mặt tình cảm không có trong công việc, nếu quý nhau về quê gặp gỡ chia sẻ, còn đây là đội bóng, các bạn phải thể hiện chuyên môn”. Cũng như thế, tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển khẳng định 3 cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai là vốn quý của bóng đá Việt cần được phát huy, chứ không phải là sản phẩm của riêng ai.

Khi đặt bút ký vào bản hợp đồng với VFF, chính Hữu Thắng đã tuyên bố mình là người có toàn quyền quyết định trong công việc chuyên môn của đội tuyển và không chịu sự can thiệp khi gọi ai, cầu thủ nào lên tuyển. Tuyên bố đó cho thấy bản lĩnh của Thắng nếu thành công và ngược lại! Sức ép là thế!.

Ngọc Minh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/ap-luc-cho-huu-thang.aspx