Áo tơi, đồ gốm nhiều màu sắc trên phố đi bộ

Tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội), các sản phẩm làm từ chất liệu truyền thống được trưng bày dưới dạng nghệ thuật sắp đặt, thu hút nhiều người dân thủ đô.

Triển lãm Mỗi làng nghề một sản phẩm do Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Hà Nội tổ chức tại vườn hoa Lý Thái Tổ bên hồ Gươm.

Triển lãm kết hợp với không gian trình diễn ánh sáng làng nghề vào buổi tối, bao gồm hơn 30 chủng loại đèn và 5.000 sản phẩm trang trí. Theo ban tổ chức, triển lãm Mỗi làng một sản phẩm là ý tưởng xuất xứ từ Nhật Bản, trưng bày các sản phẩm truyền thống qua hình thức sắp đặt nghệ thuật, được khởi xướng từ năm 1979.

Đồ gốm - một trong những sản phẩm của cư dân ven sông Hồng - trưng bày tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Các tác phẩm mô phỏng không gian phố cổ Hà Nội.

Cách trình bày sản phẩm bằng những bó hương được các nghệ sĩ đặt tên Hoa nghề.

Đây là khu vực nhiều màu sắc và thu hút nhiều người tham quan nhất triển lãm.

Không gian trưng bày những chiếc xe đạp cũ kỹ, thồ các sản phẩm bằng gốm kết hợp với đèn dầu.

Đây là hình ảnh gợi nhớ về làng quê Việt Nam. Đèn dầu gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ tại vùng nông thôn.

Không gian trưng bày các sản phẩm của làng nghề tre đan Phú Vinh (Chương Mỹ, Hà Nội).

Những chiếc đó bắt tôm cá trên xe đạp thồ thu hút nhiều người dân đến chụp ảnh vào ngày cuối tuần.

Hình ảnh người nông dân qua nghệ thuật sắp đặt với áo tơi, nón lá.

Mô phỏng người nông dân trong áo tơi, nón lá mang tính tượng hình cao, khá lạ mắt, thu hút nhiều em nhỏ.

Không gian trưng bày của làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội).

Những chiếc vòng quay tơ vàng óng ánh dưới ánh nắng chiều.

Cây nêu kết hợp với nón lá. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 11/12.

Lê Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ao-toi-do-gom-nhieu-mau-sac-tren-pho-di-bo-post704866.html