Áo peplum trở lại: từ thiết kế nhàm chán 'đáng ghét' đến biểu tượng cho tinh thần tiên phong

Áo peplum là một trong những món thời trang nhận được nhiều phản ứng phân cực nhất. Người ta thường nói, với áo peplum, bạn chỉ có thể chọn yêu hoặc ghét nó.

Với thiết kế phần vải loe tập trung ở eo và diềm xếp nếp nhô ra ở hông, kiểu dáng đặc trưng của peplum đã từng khiến nó trở thành meme nổi tiếng trong làng thời trang.

Năm 2023, sự trở lại của từ “peplum” có thể khiến chúng ta nhớ lại thời kỳ khủng hoảng mà rất nhiều người đã cố gắng quên đi. Trong thời kỳ đỉnh cao những năm 2010, peplum là hình ảnh tượng trưng cho phong cách thẩm mỹ kinh doanh được rất nhiều phụ nữ theo đuổi. Không biết vì lý do gì mà rất nhiều người lại chọn mặc peplum mỗi ngày như thể họ đang đi dự hội nghị của công ty vậy. Lúc đó, áo peplum thường được kết hợp với các món đồ mang tính thời đại như vòng cổ đèn chùm, giày bệt và quần jean bó.

Sự hồi sinh của Y2K mở đường cho sự trở lại của rất nhiều phong cách thập niên 2010 như twee hay balletcore, và bây giờ là áo peplum. Từ Armani Privé đến Viktor & Rolf, sàn diễn của các thương hiệu này đều thấp thoáng hình bóng của những kiểu dáng peplum phóng đại. Nhà thiết kế Robert Wun đắm chìm vào cơn sốt peplum đến mức giới thiệu cả một bộ sưu tập tại buổi trình diễn thời trang cao cấp của mình. Một trong số các thiết kế đó đã được Florence Pugh mặc tới Lễ trao giải Điện ảnh của Hội phê bình Luân Đôn lần thứ 43 vào ngày 5 tháng 2.

Peplum nhanh chóng trở thành người bạn của nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thảm đỏ. Dương Tử Quỳnh mặc chiếc váy bồng bềnh của Armani Privé đến lễ trao giải Quả cầu vàng, Angela Bassett tham dự lễ trao giải Critics Choice Awards trong chiếc váy Christian Siriano với những điểm nhấn peplum lặp đi lặp lại. BAFTA vào ngày 14 tháng 1, Taylor Russell khẳng định tình yêu với peplum bằng cách mặc một cây Alexander McQueen màu đỏ. Từ bộ vest bóng bẩy của Alexa Demie cho đến kiểu váy quây lộng lẫy của Irina Shayk, hình bóng peplum liên tục xuất hiện trước mắt công chúng. Ngày nay, áo peplum không còn là tàn tích của trang phục công sở những năm 2010 mà chúng đã được nâng cấp lên phiên bản sang trọng, bóng bẩy, sắc sảo và thậm chí mang tinh thần tương lai.

Peplum từng bị xa lánh vì phần xếp nếp của nó có thể khiến eo người mặc trông to hơn. Nhưng nếu bạn nhìn theo hướng ngược lại thì sẽ thấy thiết kế độc đáo của peplum cũng có thể mang đến cho bạn khả năng biến hóa đa dạng về tỷ lệ.

Phong cách đường phố hiện đại ngày nay đang tràn ngập những cảm hứng peplum tươi mới. Nó có thể được tạo thành hình dạng lớp xương sắc sảo xếp lớp trên các bộ ren đen. Khi được gắn vào một thiết kế màu nâu bất đối xứng, peplum trở nên tinh tế và hiện đại. Và nếu được làm bằng chất liệu kim loại rũ xuống, nó đột nhiên trở thành một tác phẩm tiên phong.

Mỗi nhà bán lẻ lại lăng xê một mẫu áo peplum mang cá tính của riêng họ, đó là những chiếc áo cánh cài khuy thanh lịch của Simone Rocha hay những chiếc áo xếp nếp bất đối xứng của Sandy Liang. Bạn cũng có thể tìm đến phong cách đương đại với những thiết kế bằng da sắc sảo của Alexander McQueen, áo khoác jean của Givenchy và áo sơ mi cut-out, đính nơ của Ganni. Một số thiết kế thậm chí còn sử dụng áo nịt ngực được tân trang lại, chẳng hạn như áo có cấu trúc hoa của thương hiệu Canada Revelle Shop. Peplum của năm 2023 có thể kế hợp linh hoạt với một chiếc túi rực rỡ, một đôi giày đế bệt hay một chiếc váy ngắn bóng bẩy. Chính nhờ những thay đổi phong phú như vậy mà peplum đã nhanh chóng “lấy lòng” được giới mộ điệu.

Bắt đầu xuất hiện từ thời Hy Lạp cổ đại, peplum sau đó đã trở nên phổ biến đối với mọi giới tính trong thời kỳ Phục hưng, và lại xuất hiện một lần nữa vào thời đại Victoria. Với thiết kế thắt eo và mở rộng ở hông, kiểu dáng này được tạo ra để làm nổi bật thân hình đồng hồ cát một cách nghệ thuật. Vì vậy, công bằng mà nói, peplum những năm 2010 bị ghét bỏ có lẽ không phải vì thiết kế của nó. Peplum đã từng là nhà vô địch trên sàn diễn mùa xuân 2011 của Jil Sander và được mặc bởi những người nổi tiếng như Kim Kardashian và Beyoncé. Chi tiết peplum xuất hiện ở khắp mọi nơi vào đầu những năm 2010 nhưng chẳng mấy chốc cơn sốt này đã bước vào giai đoạn thoái trào. Nó được sản xuất hàng loạt, thường được làm bằng chất liệu không co giãn, dễ bị ố và phần xếp nếp bị đính ở những vị trí không hợp lý. Tất cả những “nỗi đau” này đã khiến peplum dần rơi vào quên lãng.

Trong thời đại mà sự kỳ lạ được lãng mạn hóa như ngày nay, vẻ ngoài độc đáo của peplum có thể trở thành biểu tượng của tinh thần dám nghĩ dám thử nghiệm thay vì chỉ là một xu hướng nhất thời. Peplum đã chính thức trở lại và có lẽ lần này, bạn sẽ thực sự yêu nó.

Minh Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/xu-huong-ao-peplum-tro-lai-manh-me-trong-nam-2023-202306281134441228.html