Ánh Viên tươi rói trước tham vọng lập 'cú đúp vàng'

Khác hẳn ngày thi đấu hôm qua, khi luôn xuất hiện với khuôn mặt đăm chiêu kể từ vòng loại lẫn trận chung kết, sáng nay (24.8), Ánh Viên bước vào vòng loại với trạng thái tươi tỉnh, nụ cười thường trực trên môi và hướng tới 2 tấm HCV trong ngày hôm nay.

Ánh Viên thể hiện sự tự tin và lấy lại phong độ trong buổi thi vòng loại sáng nay 24.8. Ảnh: Thành An.

Ở nội dung 200m hỗn hợp nữ, Ánh Viên đã về đích với thời gian 2 phút 18 giây 77, xếp thứ 2 ở vòng loại.

Còn tại đợt bơi chung kết 1 nội dung 800m tự do nữ chỉ có ba VĐV tham dự là Nguyễn Thị Ánh Viên, Lê Thị Mỹ Thảo và Nicole Justine Marie Oliva (Philippines). Ánh Viên đã về nhất với thành tích 8 phút 35 giây 55, bỏ xa người về nhì Marie Oliva hơn 24 giây. Tuy nhiên, Ánh Viên phải chờ đợt bơi chung kết 2 thi đấu vào buổi tối với 6 VĐV tham dự thì mới biết mình sẽ giành huy chương gì.

Thành tích của Ánh Viên.

Ông Đinh Việt Hùng - Tổng thư ký hiệp hội thể thao dưới nước, Trưởng đoàn đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 2017 giải thích: Cùng với nội dung 1.500m tự do nam, nội dung 800m tự do nữ sẽ bắt buộc phải có hai đợt bơi chung kết. Máy tính sẽ chọn ra ngẫu nhiên VĐV các nước tham dự vào thi ở hai đợt bơi chung kết. Ai có thành tích cao nhất trong hai đợt bơi chung kết thì sẽ giành HCV. Đây là quy định không mới và đã được áp dụng ở các cuộc thi tại Việt Nam.

Vượt qua vòng loại sáng 24.8, Ánh Viên sẽ tranh tài để hi vọng bổ sung HCV cho đoàn TTVN nói chung và riêng cá nhân Ánh Viên. Ảnh: Thành An.

Ngoài Ánh Viên, sáng nay, đội bơi Việt Nam còn có 7 VĐV thi nội dung vòng loại. Kết quả đã xác định được thêm 4 VĐV vào chung kết.

Trong đó Trần Duy Khôi góp mặt ở hai trận chung kết 200m hỗn hợp nam - đứng thứ 3 ở vòng loại với thời gian 2 phút 06 giây 94, và 100m ngửa nam - xếp thứ 5 ở vòng loại với thời gian  1 phút 00 giây 10).

Ngoài Ánh Viên, đội bơi Việt Nam còn có 7 VĐV thi nội dung vòng loại. Kết quả đã xác định được thêm 4 VĐV vào chung kết. Ảnh: Thành An.

VĐV Việt Kiều - Paul Lê Nguyễn xếp thứ 8 ở vòng loại 200m hỗn hợp nam với thời gian 2 phút 07 giây 95 cũng có mặt ở chung kết.

Đặc biệt, trận chung kết diễn ra vào chiều tối nay, ở nội dung 100m tự do nam, chúng ta có sự góp mặt của hai VĐV là Hoàng Quý Phước – xếp thứ 2 ở vòng loại với thời gian 50 giây 13 và Ngô Đình Chuyền xếp thứ 5 ở vòng loại với thời gian 51 giây 47. Hai VĐV của chúng ta sẽ tranh HCV với kình ngư số 1 của Singapore  - Joseph Schooling, đây cũng là VĐV về nhất ở vòng loại với thời gian 49 giây 58.

Trong sáng nay, hai VĐV Nguyễn Diệp Phương Trâm và Lê Thị Mỹ Thảo cũng thi đấu vòng loại ở các nội dung lần lượt là 200m hỗn hợp nữ, và 800m tự do. Trong đó, Lê Thị Mỹ Thảo đạt thời gian 9 phút 15 giây 68 và nằm trong top 3 VĐV có thành tích tốt nhất ở lượt bơi thứ nhất. Còn Nguyễn Diệp Phương Châm không thể góp mặt ở trận tranh huy chương.

Các trận chung kết sẽ diễn ra vào 18h chiều nay  (24.8). Tính đến thời điểm này, Kình ngư số 1 của tuyển bơi Việt Nam đã có được 3 tấm HCV ở nội dung 100m ngửa nữ, 200m bơi ngửa nữ, 400m tự do. Đặc biệt,  Ánh Viên cũng lập 2 kỷ lục SEA Games ở nội dung 100m và 200m ngửa nữ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/anh-vien-tuoi-roi-truoc-tham-vong-lap-cu-dup-vang-798931.html