Anh thúc giục Chính phủ Afghanistan đối thoại với Taliban

Ngoại trưởng Anh David Miliband hôm qua đã thúc giục Chính phủ Afghanistan đối thoại với các thành viên ôn hòa của lực lượng Taliban. Theo hãng tin BBC, trong bài phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ), ông Miliband cho rằng một liên minh chính trị bao gồm các tay súng hiện tại phải được xây dựng nhằm bảo đảm tương lai cho Afghanistan.

Theo ông, các phần tử hiện đang chiến đấu chống các lực lượng Anh và Mỹ nên được cho tái hòa nhập với xã hội nếu họ từ bỏ bạo lực. Ông khẳng định trong khi không ngừng truy đuổi các chỉ huy cực đoan cứng rắn của Taliban, các tay súng bình thường thuộc lực lượng này nên được cho cơ hội chọn lựa “chiến đấu hay bỏ chạy”. Người đứng đầu ngành ngoại giao Anh cũng kêu gọi các thành viên khác của NATO tăng cường đóng góp vào nỗ lực quân sự tại Afghanistan. Trong tháng 7 này, 20 quân nhân Anh đã thiệt mạng tại Afghanistan dẫn đến một cuộc tranh luận về vai trò của Anh trong cuộc chiến này cũng như chất lượng các thiết bị quân sự của họ. T.Q

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200931/20090728004118.aspx