Ảnh tập trận hoành tráng của khối hiệp ước CSTO

Dù quy mô thua xa NATO nhưng khối hiệp ước CSTO lại đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng cán cân quân sự ở Đông Âu lẫn Trung Á.

Trà Khánh

Theo TASS, đợt tập trận chung của lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO đã chính thức bế mạc vào hôm 27/8 tại vùng Brest của Belarus sau các hoạt động quân sự kéo dài suốt bốn ngày với sự tham gia của 1.000 binh sĩ cùng 300 thiết bị quân sự của các nước thuộc CSTO.

Được biết cuộc tập trận trên có tên là Unbreakable Brotherhood với sự tham gia đầy đủ của cả 6 nước thành viên khối hiệp ước CSTO gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan. Trong đó Nga điều động khoảng 300 binh sĩ.

Unbreakable Brotherhood – 2016 chính thức được diễn ra vào hôm 23/8 và kết thúc vào hôm 27/8 vừa rồi tại Brest. Các hoạt động chính của đợt tập trận này vẫn là xoay quanh diễn tập chống khủng bố, bạo loạn và triển khai các đơn vị phản ứng nhanh đến vùng chiến sự.

Từ đầu năm cho tới nay CSTO đã tổ chức khá nhiều đợt tập trận với quy mô lớn nhỏ khác nhau tại các quốc gia thành viên và các hoạt động này được xem là nhằm chuẩn bị cho tổ chức này sẵn sàng đối phó với các thách thức an ninh trong khu vực hiện tại.

Trong ảnh là một đơn vị đặc nhiệm CSTO tấn công một mục tiêu khủng bố giả định tại Brest.

Không như các đợt tập trận của CSTO diễn ra vào đầu năm Unbreakable Brotherhood chủ yếu xoay quanh về vấn đề an ninh nội địa các nước thành viên của tổ chức này.

Hình ảnh một chú chó nghiệp vụ tham gia Unbreakable Brotherhood trong hoạt động diễn tập rà phá bom mìn.

Xe bọc thép chở quân BTR-80 của Kazakhstan được điều động tham gia Unbreakable Brotherhood.

Hiện tại Nga là quốc gia thành viên chủ chốt của CSTO khi đóng góp nguồn ngân sách lớn nhất cho tổ chức này bên cạnh đó là trang thiết bị quân sự. Ngoài ra Moscow còn duy trì hạn chế một số căn cứ quân sự ở các nước CSTO.

Hình ảnh sĩ quan cấp cao của các nước tham gia Unbreakable Brotherhood tại Brest quan sát đợt tập trận này từ khu vực khán đài.

Trực thăng vận tải đa năng Mi-8 của Nga mang theo lực lượng đặc nhiệm đổ bộ từ trên không.

Còn dưới mặt đất là xe bọc thép BTR-80, BTR-82A và lực lượng bộ binh.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/anh-tap-tran-hoanh-trang-cua-khoi-hiep-uoc-csto-734982.html