Anh Sơn triển khai nhiều giải pháp phát triển đảng viên mới

Công tác phát triển Đảng ở huyện Anh Sơn thời gian qua chưa đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, huyện đang tích cực triển khai nhiều giải pháp với quyết tâm thực hiện tốt công tác nói trên.

Điểm sáng Phúc Sơn

Đảng bộ xã Phúc Sơn có 24 chi bộ với 443 đảng viên và là một trong những tổ chức cơ sở Đảng có số lượng chi bộ và đảng viên lớn ở huyện Anh Sơn. Tuy nhiên, do đặc thù của xã biên giới, vùng đồng bào người dân tộc, nên công tác phát triển đảng viên của xã Phúc Sơn gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, Đảng bộ xã Phúc Sơn đã có những giải pháp kịp thời, hiệu quả và trở thành một trong những đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch phát triển đảng viên của huyện Anh Sơn.

 Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Cao Vều (Phúc Sơn) Nguyễn Thị Thuận chúc mừng đảng viên mới được kết nạp. Ảnh: PV

Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Cao Vều (Phúc Sơn) Nguyễn Thị Thuận chúc mừng đảng viên mới được kết nạp. Ảnh: PV

Thực tế tại xã Phúc Sơn khó khăn về nguồn kết nạp đảng viên mới do lực lượng thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT phần lớn cố gắng thi vào học các trường đại học, cao đẳng, đi xuất khẩu lao động và làm công nhân các công ty trong nước… Bởi vậy, Đảng ủy xã đã tập trung thực hiện tốt Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 08/4/2021 về phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên giai đoạn 2021 – 2025 và đẩy mạnh việc quán triệt, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ phát triển đảng viên mới tại địa phương. Hiện nay, Đảng ủy xã đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, trong đó tập trung tạo nguồn tại các tổ chức đoàn thể và trong năm 2024 sẽ kết nạp 13 đảng viên.

đồng chí Nguyễn Công Bình - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn

Trên cơ sở định hướng, kế hoạch phát triển đảng viên mới của từng giai đoạn và xuất phát từ thực tế tại địa phương, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã Phúc Sơn đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng chi bộ và chỉ tiêu cho các tổ chức đoàn thể cấp xã gắn nhiệm vụ hoạt động của tổ chức mình với việc phát hiện nguồn, chăm lo, đào tạo, giúp đỡ tạo nguồn cho các chi bộ. Trong quá trình thực hiện, không những quan tâm việc phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn đảng viên mới trong tổ chức Đoàn Thanh niên, mà Đảng ủy xã còn quan tâm tạo được nguồn trong các tổ chức đoàn thể khác (ngoài độ tuổi hoạt động Đoàn Thanh niên).

Cùng với đó, Đảng ủy xã phân công một số đồng chí cán bộ và công chức về sinh hoạt tại một số chi bộ khó khăn về nguồn và một số đồng chí hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia đảm nhiệm Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận để thuận lợi trong việc phát hiện, theo dõi và bồi dưỡng nguồn. Nhờ vậy, trong năm 2023, Đảng bộ xã Phúc Sơn đã kết nạp được 10 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch huyện giao.

Chú trọng công tác tạo nguồn

 Thường trực Huyện ủy Anh Sơn làm việc với Đảng ủy xã Cao Sơn về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: PV

Thường trực Huyện ủy Anh Sơn làm việc với Đảng ủy xã Cao Sơn về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: PV

Công tác phát triển đảng viên mới ở huyện Anh Sơn luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và ban hành các đề án, kế hoạch phát triển đảng viên, như: Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 08/4/2021 về phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên giai đoạn 2021 - 2025.

Hằng năm, ban hành kế hoạch phát triển đảng viên và triển khai thực hiện các nghị quyết về phát triển đảng viên ở các khối, thôn, bản, cùng với đó xây dựng các kế hoạch triển khai Đề án phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời, huyện tăng cường chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở tổ chức nhiều phong trào thi đua để thu hút, khuyến khích đoàn viên, hội viên tham gia qua đó phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú của từng tổ chức để xây dựng cốt cán, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Trung tâm Chính trị huyện phối hợp các Ban Đảng Huyện ủy để xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hằng năm, kịp thời mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới.
Một trong những cách triển khai hiệu quả trong phát triển đảng viên mới ở huyện Anh Sơn là tại các buổi giao ban định kỳ của Bí thư Huyện ủy với Bí thư các xã, thị trấn đã chú trọng nhắc nhở, phê bình các đơn vị còn yếu và gợi mở các giải pháp khắc phục... Đặc biệt, tại các kỳ xem xét, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, cá nhân cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy chi bộ, huyện đã đưa kết quả công tác phát triển đảng viên mới vào một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại.

 Đồng chí Đặng Xuân Quang Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Anh Sơn kiểm tra tiến độ dự án trên địa bàn, Ảnh: PV

Đồng chí Đặng Xuân Quang Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Anh Sơn kiểm tra tiến độ dự án trên địa bàn, Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Bá Từ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Anh Sơn cho biết: “ Với sự vào cuộc tích cực trong công tác phát triển đảng viên mới, từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã mở 11 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 707 quần chúng ưu tú, đã kết nạp 373 đảng viên, trong đó đảng viên là nữ 215 đồng chí, người dân tộc thiểu số 20 đồng chí, người có đạo 2 đồng chí, số lượng đảng viên kết nạp là học sinh 37 đồng chí, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân 8 đồng chí, đảng viên trên 50 tuổi 11 đồng chí, đảng viên là trưởng thôn 3 đồng chí. Hiện nay, qua tổng hợp, rà soát nguồn từ các đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc từ nay đến cuối năm 2024, nguồn kết nạp dự kiến 109 người, dự kiến đạt 90,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội về công tác phát triển đảng viên và nâng cao nhận thức cho quần chúng về tầm quan trọng trong việc giác ngộ lý tưởng cách mạng, tinh thần, động cơ đúng đắn khi vào Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn đã ban hành Kế hoạch số 188-KH/HU, yêu cầu Đảng ủy 21 xã thị trấn, các trường THPT và các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên. Đến nay, đã có 21/21 xã, thị trấn, 3/3 trường THPT, 2/2 doanh nghiệp tư nhân tổ chức Hội nghị chuyên đề.

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 về phát triển đảng viên, thời gian tới huyện Anh Sơn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy và đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu bồi dưỡng, kết nạp đối với từng tổ chức cơ sở đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác phát triển đảng viên. Tập trung làm tốt công tác rà soát đối tượng có nguyện vọng, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn để phân công đảng viên theo dõi, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng cùng với việc có giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên.
Song song với đó, tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của BTC Trung ương và Quy định số 27-QĐ/TU, ngày 30/10/2023 của Tỉnh ủy về đánh giá, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; duy trì tốt chế độ dự sinh hoạt chi bộ cơ sở của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện tại các địa bàn, đơn vị phụ trách. Thực hiện Đề án số 5155-ĐA/TU, ngày 08/02/2014 về phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phấn đấu trong năm 2024, thành lập mới 1 - 2 chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần...

Đồng chí Đặng Xuân Quang – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Anh Sơn

Hoàng Vĩnh

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/anh-son-trien-khai-nhieu-giai-phap-phat-trien-dang-vien-moi-post289338.html